Biểu tình ảnh hưởng nặng tới kinh doanh và du lịch Hong Kong

Biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hong Kong gây hỗn loạn giao thông trong ngày thứ hai, nhiều trường học và doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động.
Biểu tình ảnh hưởng nặng tới kinh doanh và du lịch Hong Kong ảnh 1Người dân Hong Kong biểu tình ôn hòa trước trụ sở chính quyền hôm 27/9 (Nguồn: Reuters)

Biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hong Kong đã gây hỗn loạn giao thông ở Hong Kong trong ngày thứ Hai. Nhiều ngôi trường và doanh nghiệp ở đặc khu hành chính này đã tạm ngưng hoạt động.

Tuy nhiên thị trường chứng khoán Hong Kong khẳng định sẽ vẫn hoạt động như bình thường.

Khi người lao động Hong Kong chuẩn bị tới công sở, họ đã bị chặn lại bởi nhiều đám đông người biểu tình, đã đứng đông chặt tại các con đường và giao lộ ở đặc khu hành chính.

Một phóng viên AFP có mặt tại Mongkok - một trong những khu ngoại ô đông dân nhất ở Hong Kong, cho biết đã chứng kiến các màn giằng co dữ dội giữa người biểu tình và các thành viên công chúng, đã tức giận trước việc cuộc sống thường nhật của họ bị đảo lộn.

Các ngân hàng, cửa hàng kim hoàn và cửa hàng quần áo ở Mongkok đã vẫn đóng cửa trong ngày thứ Hai.

Cơ quan quản lý Giao thông vận tải Hong Kong nói rằng hơn 200 tuyến xe buýt đã tạm ngưng hoạt động hoặc chuyển hướng. Trong khi đó mạng tàu điện ở một số khu vực trung tâm Hong Kong cũng tạm ngưng phục vụ.

Mạng tàu điện ngầm của Hong Kong không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên nhiều nhà ga nằm tại các quận ở Vịnh Causeway và khu Admiralty - nơi có nhiều công ty quốc tế đặt đại bản doanh - đã bị đóng cửa sau khi người biểu tình dùng chước ngại vật chặn những nơi này.

Một số nhà ga ở Mongkok cũng bị chặn.

Cơ quan giáo dục Hong Kong nói rằng nhiều ngôi trường trong khu vực có đông người biểu tình tụ tập sẽ bị đóng cửa. Họ kêu gọi các bậc phụ huynh đưa "an toàn công cộng lên ưu tiên hàng đầu."

Thị trường chứng khoán của đặc khu khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động bình thường, nhưng Cơ quan tiền tệ Hong Kong cho biết 17 ngân hàng đã bị buộc phải đóng cửa 29 chi nhánh trên khắp thành phố.

Standard Chartered, HSBC Holdings, Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng Trung Quốc và CITIC nằm trong số các ngân hàng có hoạt động bị ảnh hưởng bởi những cuộc biểu tình.

Chính quyền Hong Kong cũng đã hủy bỏ mọi cuộc họp tại tòa nhà hội đồng lập pháp, nơi đã thành điểm có đông người biểu tình tụ tập./

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục