Biểu tình bạo lực tại Iraq làm 100 người thương vong

Các cuộc đụng độ ngày 23/4 ở Bắc Iraq giữa lực lượng an ninh và người biểu tình Sunni đã làm 27 người chết và 70 người bị thương.
AFP/Reuters dẫn thông tin từ các sỹ quan hàng đầu của quân đội Iraq cho biết những vụ đụng độ ngày 23/4 ở miền Bắc Iraq giữa lực lượng an ninh và những người biểu tình Hồi giáo dòng Sunni chống chính phủ đã làm 27 người thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương.

Theo nguồn tin, các vụ đụng độ trên nổ ra vào khoảng 5 giờ - giờ địa phương (2 giờ - giờ GMT) khi lực lượng an ninh đột nhập vào một khu trại ở thị trấn Hawijah, phía Tây Kirkuk. Đã có xảy ra đấu súng giữa hai bên.

Kể từ tháng 12/2012, hàng nghìn người Hồi giáo dòng Sunni tuần nào cũng biểu tình tại một số tỉnh ở Iraq nhằm đòi chấm dứt việc Chính phủ của Thủ tướng Nuri al-Maliki không công nhận vị thế của họ trong xã hội./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục