Biểu tình biến thành bạo lực tại CHDC Congo, 5 người tử vong

Một cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh đã diễn ra tại thủ phủ Goma của tỉnh Kivu, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo khiến bốn dân thường và một cảnh sát thiệt mạng.
Biểu tình biến thành bạo lực tại CHDC Congo, 5 người tử vong ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Ngày 30/10, một cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh đã diễn ra tại thủ phủ Goma của tỉnh Kivu, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo khiến bốn dân thường và một cảnh sát thiệt mạng.

Cuộc biểu tình do hiệp hội các nhóm dân sự tiến hành nhằm yêu cầu Tổng thống Joseph Kabila từ chức. Thi thể các nạn nhân được tìm thấy quận Madjengon và Mabanga của Goma.

Cộng hòa Dân chủ Congo đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng dưới thời Tổng thống Joseph Kabila. Ông Kabila trở thành Tổng thống Congo kể từ năm 2001.

[CHDC Congo: 16 dân quân thiệt mạng trong cuộc đụng độ với quân đội]

Theo đúng quy định, nhiệm kỳ của ông Kabila đã kết thúc từ 20/12/2016 và Hiến pháp Congo không cho phép ông tiếp tục nắm quyền. Tuy nhiên, ông Kabila vẫn tiếp tục được đề cử giữ vai trò là người đứng đầu quốc gia nhờ một quyết định đầy tranh cãi của Tòa án Hiến pháp Congo.

Các cuộc bầu cử dự kiến diễn ra trong năm nay theo một thỏa thuận chuyển tiếp nhằm tránh xảy ra đổ máu tại quốc gia châu Phi vốn chìm trong chia rẽ sắc tộc này.

Tuy nhiên, đầu tháng này, Ủy ban bầu cử Cộng hòa Dân chủ Congo thông báo sẽ không tiến hành bỏ phiếu cho đến đầu năm 2019, làm dấy lên mối quan ngại về an ninh.

Mặc dù cộng đồng quốc tế đã hối thúc quốc gia này chọn ra người đứng đầu nhà nước sớm nhất có thể, song thời điểm bầu cử cụ thể vẫn chưa được ấn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục