Biểu tình chống chính phủ tiếp diễn ở thủ đô Togo

Nhiều đám đông của phe đối lập tổ chức chiến dịch mang tên "Cứu lấy Togo" vẫn đang biểu tình trên các đường phố chính của thủ đô Lomé.
Các cuộc biểu tình tại thủ đô Lomé của Togo đã bước sang ngày thứ ba sau hai ngày xảy ra xung đột giữa lực lượng an ninh và những người biểu tình kêu gọi đẩy nhanh tiến trình cải cách trong các cuộc bầu cử sắp tới của quốc gia Tây Phi này.

Hiện nhiều đám đông của phe đối lập tổ chức chiến dịch mang tên "Cứu lấy Togo" vẫn đang biểu tình trên các đường phố chính của thủ đô Lomé.

[Togo: 20 người bị thương khi đụng độ với cảnh sát]


Theo thông báo chính thức, khoảng 119 người biểu tình và 22 nhân viên an ninh, cảnh sát của nước này bị thương trong các cuộc xung đột ba ngày qua.

Tuy nhiên, các cuộc biểu tình chống chính phủ và đòi thực hiện dân chủ vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu, mặc dù chính quyền Togo đã và đang triển khai một lượng lực an ninh, cảnh sát rất lớn tại thủ đô và các thành phố lớn của nước này.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 15/6, Bộ trưởng An ninh Togo Gnama Latta đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát và an ninh có thể thực hiện các biện pháp cứng rắn nhằm lập lại an ninh trật tự và và kêu gọi người biểu tình giải tán và phe đối lập cần đối thoại về các vấn đề lớn của đất nước.

Năm 2005, Tổng thống Togo Faure Gnassingbe đã lên nắm quyền sau cuộc bầu cử nhiều tai tiếng, tiếp tục tái đắc cử trong cuộc bầu cử tháng 3/2010 và hiện cùng các đồng minh của ông nắm giữ 2/3 số ghế quốc hội nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục