Biểu tình đẫm máu tại Cairo, 231 người bị thương

Khoảng 1.000 người biểu tình đã cố tiến tới Bộ Quốc phòng, Hội đồng lực lượng vũ trang tối cao, song đã bị chặn lại bởi dây thép gai.

Tại khu vực Abbasiya ở thủ đô Cairo ngày 23/7 đã nổ ra các cuộc đụng độ đẫm máu giữa những người biểu tình với dân thường và quân cảnh, làm ít nhất 231 người bị thương.

Khoảng 1.000 người biểu tình đã cố tiến tới Bộ Quốc phòng Ai Cập, trụ sở của Hội đồng lực lượng vũ trang tối cao (SCAF), song đã bị chặn lại bởi dây thép gai và xe bọc thép.

Trên một hè phố, người dân bắt đầu ném gạch đá và chai lọ vào những người biểu tình, dẫn tới các cuộc đụng độ ác liệt và bom xăng đã được sử dụng.

Quân đội Ai Cập đã phải bắn chỉ thiên để giải tán đám đông người biểu tình trên.

Đây là lần thứ hai những người biểu tình cố tiến tới trụ sở của SCAF sau khi một cuộc biểu tình tương tự bị dập tắt từ đêm hôm trước.

Những cuộc biểu tình gần đây của người dân là nhằm phản đối kết quả cải tổ nội các vừa qua đồng thời hối thúc chính phủ thực hiện cải cách.

Trước đó, Nội các mới của Ai Cập ngày 21/7 đã tuyên thệ nhậm chức, trong bối cảnh làn sóng biểu tình lan rộng tại nước này.

Thủ tướng Ai Cập Essam Sharaf đã cam kết thực hiện cải cách và chống tham nhũng, chú trọng giải quyết những đòi hỏi của người biểu tình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục