Biểu tình đòi giải tán quốc hội lan rộng tại Kuwait

Đêm 5/12, hàng nghìn người Kuwait tiếp tục biểu tình đòi giải tán QH. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay và lựu đạn cay để giải tán biểu tình.
Đêm 5/12, hàng nghìn người Kuwait tiếp tục biểu tình đòi giải tán quốc hội mới được bầu hồi đầu tháng này.

Đây là đêm thứ ba liên tiếp diễn ra các cuộc biểu tình trong cả nước. Ở thủ đô Kuwait City, hàng trăm thanh niên cũng đổ ra đường biểu tình.

Cảnh sát đã sử dụng hơi cay và lựu đạn cay để giải tán cuộc biểu tình. Tuy nhiên, đã xảy ra đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình làm một số người bị thương. Hàng chục người biểu tình quá khích đã bị bắt giữ.

Do trong cuộc bầu cơ quan lập pháp ngày 1/12 vừa qua, phe đối lập đã tẩy chay nên toàn bộ 50 ghế quốc hội thuộc về các ứng cử viên thân chính phủ, kể cả 17 ghế của người thiểu số Shiite.

[Kuwait: Ông Sheikh Jaber tái bổ nhiệm làm thủ tướng]

Quốc vương Kuwait Sabah al-Ahmad Al-Sabah ngày 5/12 đã tái bổ nhiệm Thủ tướng sắp mãn nhiệm Jaber Mubarak Al-Sabah và yêu cầu ông thành lập một nội các mới sau khi chính phủ của ông từ nhiệm 2 ngày trước theo qui định của hiến pháp.

Quốc vương cho rằng việc thay đổi các qui định bỏ phiếu 6 tuần trước cuộc bầu cử là để sửa chữa những sai lầm trong hệ thống bỏ phiếu và giúp đảm bảo cho đất nước ổn định và thống nhất.

Trong khi đó, phe đối lập tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc biểu tình cho đến khi quốc hội khóa mới dự kiến họp vào ngày 16/12 tới, bị giải tán và luật bầu cử mới sửa đổi được bãi bỏ vì cho rằng việc này là vi hiến. Phe đối lập cũng có kế hoạch biểu tình lớn trong ngày 8/12 tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục