Biểu tình lại bùng phát tại Ai Cập sau 5 ngày tạm lắng

Các cuộc biểu tình của phe Hồi giáo ở Ai Cập phản đối đảo chính quân sự hôm 3/7 đã bùng phát trở lại sau lễ cầu nguyện buổi trưa 23/8.
Sau năm ngày tạm lắng, các cuộc biểu tình của phe Hồi giáo phản đối "cuộc đảo chính quân sự hôm 3/7" đã bùng phát trở lại sau lễ cầu nguyện buổi trưa 23/8 tại thủ đô Cairo và một số tỉnh thành khác của Ai Cập.

Cuộc biểu tình có tên gọi "Ngày thứ Sáu của những người tử vì đạo" được tiến hành theo lời kêu gọi của Liên minh Quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng vừa được thành lập quy tụ 33 chính đảng và phong trào Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi.

Tuy nhiên, cuộc biểu dương lực lượng này đã không thành công như mong đợi khi chỉ thu hút được vài nghìn người tham gia, thấp hơn rất nhiều so với con số hàng trăm nghìn người trước thời điểm ngày 14/8 (ngày đẫm máu nhất tại Ai Cập), trong bối cảnh hàng loạt thủ lĩnh cấp cao và khoảng 2.000 thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) bị bắt giam và truy tố.

Bất chấp an ninh được thắt chặt và nhiều quảng trường lớn, thánh đường Hồi giáo cùng các địa điểm trọng yếu bị quân đội và cảnh sát phong tỏa bằng hàng rào thép gai và xe bọc thép, đám đông biểu tình mang theo ảnh của ông Morsi và những nạn nhân trong các cuộc đụng độ mới đây với cảnh sát đã tuần hành tại các quận Ramsis, Mohandeseen, Kerdassa, Helwan, Haram và Shubra thuộc Cairo và tỉnh Giza kế bên.

Những người ủng hộ ông Morsi đã bắt cóc năm nhà báo và nhân viên thuộc kênh truyền hình Mehwar TV đang tác nghiệp tại một cuộc biểu tình của phe Hồi giáo tại quận Helwan.

Theo nhật báo Al Ahram, những kẻ bắt cóc đã dọa sát hại con tin và gây sức ép buộc kênh truyền hình này phát sóng trực tiếp cuộc biểu tình. Cảnh sát sau đó đã giải cứu các con tin an toàn.

Các cuộc biểu tình ủng hộ ông Morsi cũng nổ ra tại Alexandria - thành phố lớn thứ hai ở Ai Cập nằm bên bờ Địa Trung Hải, và các tỉnh Aswan, Suez, Minya và Fayoum.

Đụng độ giữa người dân sở tại và người biểu tình ủng hộ ông Morsi khiến ba người bị thương tại tỉnh miền Bắc Behayra.

Tại tỉnh Minya ở phía Nam Cairo, một cuộc đấu súng đã xảy ra khi cảnh sát ngăn chặn những người biểu tình Hồi giáo đang cố xông vào một ngôi làng.

Tại thành phố Tanta thuộc đồng bằng châu thổ sông Nile, cảnh sát đã buộc phải bắn đạn hơi cay để giải tán các cuộc ẩu đả bằng dao và gạch đá giữa những người phản đối và ủng hộ ông Morsi.

Theo một nguồn tin an ninh, có ít nhất một người thiệt mạng và 25 người bị thương trong các cuộc đụng độ này, trong khi 15 người biểu tình Hồi giáo đã bị cảnh sát bắt giữ.

Trong khi đó, tại tỉnh Daqahliya - cũng thuộc đồng bằng châu thổ sông Nile, hàng trăm người dân đã tấn công một cuộc tuần hành của phe Hồi giáo và nhà riêng của các thành viên MB, buộc cảnh sát phải can thiệp bằng đạn hơi cay.

Tương tự, tại tỉnh Mansoura, người dân đã cướp phá và phóng hỏa thiêu rụi một trụ sở của Đảng Tự do và Công lý - nhánh chính trị của MB. Cũng tại địa phương này, lực lượng an ninh đã bắn đạn hơi cay để giải tán bốn cuộc tuần hành của những người ủng hộ ông Morsi.

Cũng trong ngày 23/8, hàng chục người biểu tình đã tập trung trước Tòa án Tối cao Ai Cập để phản đối Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi và người tiền nhiệm Hosni Mubarak - vừa được phóng thích hôm 21/8 sau hơn hai năm bị giam giữ và đang bị quản thúc tại một bệnh viện quân y ở phía Nam Cairo.

[Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak lại nhập viện]

Trong khi đó, phong trào thanh niên 6/4 - lực lượng chủ chốt trong làn sóng chính biến lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak đầu năm 2011, đã quyết định hủy một cuộc biểu tình phản đối việc trả tự do cho ông này, do lo ngại những người ủng hộ ông Morsi lợi dụng sự kiện này nhằm kích động bạo lực.

Cùng ngày, Văn phòng công tố Nam Giza đã ra lệnh bắt giam 15 ngày đối với Thư ký của Đảng Tự do và Công lý al-Husseiny Ezzat với cáo buộc tham gia vào các vụ bạo lực giữa những người ủng hộ và phản đối ông Morsi tại tỉnh Giza vào tháng trước.

Ngoài ra, cơ quan công tố cũng phát lệnh truy nã đối với cựu Bộ trưởng Cung ứng Bassem Ouda thuộc MB và sáu người khác với cùng cáo buộc.

Tình hình tại Ai Cập hiện nay đang khiến các đồng minh phương Tây của nước này lo ngại. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN ngày 23/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh để đạt được hòa giải ở Ai Cập cần phải “sử dụng biện pháp ngoại giao."

Ông Obama thừa nhận sau khi Tổng thống Morsi bị phế truất, Nhà Trắng đã bỏ ra nhiều công sức để thuyết phục quân đội Ai Cập tiến tới hòa giải nhưng không thành công.

Tổng thống Mỹ cho biết Washington sẽ xem xét lại mối quan hệ song phương với Cairo một các toàn diện. Ông tuyên bố sau biến cố vừa qua ở Ai Cập, chắc chắn mối quan hệ này "không thể bình thường như trước."

Mỹ là nước hỗ trợ tài chính nhiều nhất cho Ai Cập trong 20 năm qua, với các khoản viện trợ kinh tế hàng trăm triệu USD mỗi năm, chưa kể́ viện trợ 1,3 tỷ USD mỗi năm dành riêng cho quân đội.

Tổng thống Obama cho biết viện trợ của Washington cho Cairo sẽ là một chủ đề nóng kỳ họp Quốc hội vào tháng tới của nước này. Song, ông khẳng định việc Mỹ quyết định ngừng hay tiếp tục viện trợ cho Cairo sẽ không thể làm thay đổi cách hành xử của giới chức hiện nay ở Ai Cập./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục