Biểu tình lớn đòi giải tán Ủy ban bầu cử tại Ai Cập

Những người biểu tình đã hô vang những khẩu hiệu phản đối bên ngoài khuôn viên trụ sở Bộ Quốc phòng Ai Cập gần trung tâm thủ đô Cairo.
Tối 27/4, hàng nghìn người dân Ai Cập đã tuần hành tới trụ sở Bộ Quốc phòng nước này đòi giải tán Ủy ban bầu cử tổng thống sau khi cơ quan này quyết định giữ nguyên quyết định gây tranh cãi.

Quyết định trên cấm hai ứng cử viên Hồi giáo hàng đầu tranh cử, trong khi vẫn cho phép cựu Thủ tướng dưới thời Tổng thống Hosni Mubarak tham gia cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào tháng tới.

Những người biểu tình đã hô vang những khẩu hiệu phản đối bên ngoài khuôn viên trụ sở Bộ Quốc phòng Ai Cập gần trung tâm thủ đô Cairo.

Trước đó cùng ngày, hàng nghìn người biểu tình cũng đã tuần hành tới quảng trường Tahrir ở Cairo.

Các cuộc biểu tình cũng diễn ra tại Alexandria, thành phố lớn thứ 2 của Ai Cập.

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử Tổng thống tại Ai Cập sẽ diễn ra trong 2 ngày 23-24/5 tới, và nếu trong trường hợp không có ứng cử viên nào giành đa số quá bán thì hai ứng cử viên giành được nhiều phiếu nhất sẽ tham gia tranh cử vòng 2 vào tháng 6 tới.

Hội đồng Quân sự cầm quyền tại Ai Cập đã cam kết sẽ chuyển giao quyền lực từ ngày 1/7 tới cho tổng thống mới ở nước này.

Tuy nhiên, những nghi ngờ về sự can thiệp của quân đội đối với cuộc bầu cử đã rộ lên trong tuần qua sau khi hai ứng cử hàng đầu của các phong trào Hồi giáo tại Ai Cập đã bị loại do không đủ điều kiện, trong khi cựu thủ tướng Ahmed Shafiq vẫn được phép tranh cử.

Theo quy định mới, các quan chức dưới thời tổng thống Mubarak không được phép ra tranh cử.

Từ vài ngày qua, phong trào Anh em Hồi giáo, lực lượng hiện chiếm đa số ghế tại Quốc hội Ai Cập, đã kêu gọi người dân tiến hành biểu tình nhằm ngăn chặn ‘sự trì hoãn chuyển giao quyền lực vào tháng 6 tới cũng như phản đối âm mưu dựng lại chế độ cũ’ ở nước này. Hầu hết các cuộc biểu tình đều diễn ra trong hòa bình./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục