Biểu tình lớn ở Ai Cập

Ai Cập: Biểu tình lớn chống chính quyền quân sự

Những người biểu tình yêu cầu trừng trị các thành viên của lực lượng an ninh đã tham gia những vụ đụng độ đẫm máu vừa qua.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, hàng nghìn người biểu tình Ai Cập chiều 23/12 đã tập trung tại Quảng trường Tahir, trung tâm thủ đô Cairo, để lên án chính quyền quân sự sau khi xảy ra các vụ đụng độ đẫm máu vừa qua giữa người biểu tình và lực lượng an ninh làm 17 người thiệt mạng.

Cuộc biểu tình diễn ra theo lời kêu gọi của những phong trào ủng hộ dân chủ với khẩu hiệu "Ngày thứ Sáu lấy lại danh dự" nhằm yêu cầu trừng trị các thành viên của lực lượng an ninh tham gia những vụ đụng độ đẫm máu vừa qua.

Cuộc biểu tình bắt đầu từ trưa 23/12 với chỉ vài trăm người, nhưng cho đến chiều tối con số ngày đã lên tới vài nghìn người bất chấp thời tiết đột ngột chuyển sang giá lạnh.

Người biểu tình đã hô khẩu hiệu chống lại Nguyên soái Hussein Tantawi, Chủ tịch Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF) đang nắm quyền điều hành đất nước.

Cũng như những lần trước, người biểu tình yêu cầu chính quyền quân sự trao lại quyền lực cho một chính phủ dân sự.

Cùng lúc đó, hàng nghìn người khác đã tụ tập tại quảng trường Abbassiya, cách quảng trường Tahir vài kilômét, để bày tỏ sự ủng hộ đối với SCAF.

Cách đây một tuần, các vụ đụng độ giữa người biểu tình chống chính quyền quân sự và lực lượng an ninh tại các khu phố quanh Quảng trường Tahir đã làm 17 người thiệt mạng.

Số người bị thương lên đến hàng trăm và khó thống kê cụ thể bởi nhiều người được điều trị tại các cơ sở y tế của lực lượng vũ trang.

Đây là những vụ bạo lực nghiêm trọng nhất kể từ sau khi các vụ bạo động tương tự hồi tháng 11 khiến 42 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục