Biểu tình lớn phản đối Confederations Cup tại Brazil

Hàng chục nghìn người đã đổ ra đường phố ở các thành phố lớn của Brazil để phản đối việc tiêu tốn hàng tỉ USD tổ chức Confeds Cup.
Cảnh sát cho biết hàng chục nghìn người ngày 17/6 đã đổ ra đường phố ở các thành phố lớn của Brazil để phản đối việc tiêu tốn hàng tỉ USD tổ chức Giải bóng đá Confederations Cup - giải đấu khởi động cho Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2014, và chi phí giao thông công cộng đắt đỏ.

Tại Sao Paulo, thủ đô kinh tế và đông dân nhất của Brazil, cảnh sát ước tính có khoảng 30.000 người biểu tình tuần hành tới Đại lộ Paulista.

Ở trận khai mạc giữa Brazil và Nhật Bản tại sân Mane Garrincha hôm 16/6, cảnh sát cũng đã phải sử dụng đạn cao su và hơi cay để giải tán đám đông ngoài sân, trong đó có khoảng 22 người bị bắt giữ.

Trước đó hôm 14/6, khoảng 5.000 người, trong đó có nhiều sinh viên đại học, đã chặn các đường phố lớn và đập phá một số tòa nhà tại thành phố Sao Paulo, khiến giao thông hỗn loạn.

Đụng độ xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình, khiến hơn 100 người bị thương và gần 200 người bị bắt giữ./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục