Biểu tình lớn phản đối đoàn xe quân sự Mỹ tại Cộng hòa Séc

Hơn 1.000 người Séc đã biểu tình phản đối đoàn xe quân sự Mỹ đi qua lãnh thổ nước này để tới căn cứ quân sự ở Bavaria Vilseck của Đức.
Biểu tình lớn phản đối đoàn xe quân sự Mỹ tại Cộng hòa Séc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Chiều 28/3, tại quảng trường Vaclav ở trung tâm thủ đô Prague của Cộng hòa Séc đã diễn ra cuộc biểu tình phản đối đoàn xe quân sự Mỹ đi qua lãnh thổ nước này.

Hoạt động này do Đảng Cộng sản Séc-Morava cũng như một số tổ chức dân sự như "Phong trào nhân văn", phong trào "Không căn cứ quân sự" tổ chức.

Khoảng hơn 1.000 người Séc đã tham gia biểu tình. Họ giương cao những biểu ngữ phản đối Mỹ như "NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) hãy dừng các hoạt động gây hấn", "Mỹ đã thất bại tại Iraq, Việt Nam và Afghanistan", "Không có quân đội Mỹ"...

Dự kiến, từ ngày 29/3-1/4, đoàn xe quân sự Mỹ sẽ đi qua lãnh thổ Séc để tới căn cứ quân sự ở Bavaria Vilseck của Đức, cách biên giới Séc khoảng 65km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục