Biểu tình lớn tại Tây Ban Nha và Anh để phản đối chính phủ

Trên 105.000 người đã biểu tình tại Tây Ban Nha và Anh nhằm phản đối chính sách khắc khổ của chính phủ và giải quyết khủng hoảng nhà ở.
Biểu tình lớn tại Tây Ban Nha và Anh để phản đối chính phủ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 31/1, khoảng 100.000 người ủng hộ đảng Podemos (Chúng ta có thể) ở Tây Ban Nha đã xuống đường tại thủ đô Madrid phản đối chính sách khắc khổ mà chính phủ đưa ra từ cuối năm 2011 nhằm đổi lấy gói cứu trợ trị giá 40 tỉ euro của các định chế tài chính quốc tế để kiểm soát tình hình nợ công.

Với tên gọi "Tuần hành vì thay đổi", cuộc xuống đường này là nỗ lực biểu dương sức mạnh đầu tiên của đảng Podemos, một chính đảng mới ra đời vào tháng Giêng năm ngoái ở Tây Ban Nha song đã trở thành cái tên xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông nước này khi bất ngờ giành được 5% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu hồi tháng 5/2014 và ngày càng giành được nhiều sự ủng hộ của cử tri Xứ sở Bò tót.

Bất chấp nền kinh tế Tây Ban Nha có nhiều tín hiệu khởi sắc với tăng trưởng kinh tế đạt 1,4% trong năm 2014 - thành tích tốt nhất của nước này kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu năm 2008, uy tín của đảng Nhân dân (PP) cầm quyền do Thủ tướng Mariano Rajoy đứng đầu, đang bị suy giảm do những bê bối tham nhũng và tình trạng thất nghiệp vẫn cao.

Trong khi đó, Podemos đã không ngừng củng cố vị trí trong các cuộc thăm dò bầu cử, với khảo sát gần đây nhất dự báo đảng này có thể trở thành khối lớn nhất tại Quốc hội Tây Ban Nha sau cuộc tổng tuyển cử năm nay.

Tuy vậy, giới quan sát cho rằng hệ thống bầu cử Tây Ban Nha khác với Hy Lạp và sức mạnh của hai chính đảng lớn ở nước này khiến Podemos khó có khả năng giành được chiến thắng giống như chiến thắng của đảng cánh tả Syriza vừa giành được tại Hy Lạp một tuần trước.

Cùng ngày, tại thủ đô London, khoảng 5.000 người đã tập trung bên ngoài Tòa thị chính thành phố kêu gọi Thị trưởng London Boris Johnson hành động khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở.

Những người biểu tình mang theo nhiều biểu ngữ phản đối chính sách khắc khổ, kêu gọi chính quyền thành phố xây dựng thêm nhà ở xã hội, kiểm soát giá nhà cho thuê tư nhân và hủy bỏ kế hoạch phá nhà cũ.

Thị trưởng Johnson từng thừa nhận rằng London đang trải qua giai đoạn "thiếu nhà ở trầm trọng." Tuy nhiên, trong khi người nghèo ngày càng khó trụ lại ở thủ đô vì giá nhà cho thuê quá cao thì quỹ nhà ở London lại đang là mục tiêu nhắm tới của giới đầu tư địa ốc nước ngoài.

Báo Người bảo vệ dẫn một số nguồn tin cho biết nhà đầu tư nước ngoài hiện mua tới 80% lượng bất động sản trong hàng loạt dự án nhà ở bên sông Thames ở London.

Khoảng 54.000 ngôi nhà đang được lên kế hoạch xây dựng hoặc đang trong quá trình xây dựng nằm tại những khu vực đắt đỏ nhất của thủ đô mà theo các nhà phân tích thì hầu hết chúng có giá hơn 1 triệu bảng/nhà.

Ngược lại, các dự án nhà ở xã hội được xây dựng rất cầm chừng với thống kê cho thấy cứ 5 căn bán ra mới có một căn được xây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục