Biểu tình phản đối chính sách khắc khổ ở Hy Lạp

Sáng 22/4, tại Hy Lạp đã diễn ra tổng bãi công phản đối chính sách kinh tế khắc khổ mà chính phủ áp dụng để giải quyết khủng hoảng.
Sáng 22/4, hàng nghìn bác sĩ, y tá, giáo viên, nhân viên thuế và công nhân bốc vác tại các bến cảng ở Hy Lạp đã đồng loạt bãi công để phản đối các chính sách kinh tế khắc khổ mà chính phủ đang áp dụng nhằm nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng nợ và thâm hụt ngân sách ở nước này.

Đây là cuộc bãi công thứ tư trong khu vực nhà nước tại Hy Lạp từ đầu năm đến nay.

Cuộc bãi công đã khiến cho nhiều dịch vụ công bị tê liệt. Vào giữa trưa, những người biểu tình đã tuần hành về trụ sở Quốc hội, khi các quan chức Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) bước vào ngày họp thứ hai bàn về các chi tiết trong gói cứu trợ phối hợp EU/IMF dành cho Hy Lạp.

Tổng Thư ký Nghiệp đoàn khu vực nhà nước ADEDY đại diện cho quyền lợi của nửa triệu người lao động ở Hy Lạp, ông Ilias Iliopoulos, cho rằng các biện pháp siết chặt tài chính của chính phủ, gồm giảm lương trong khu vực nhà nước, ngừng trợ cấp hưu trí và tăng thuế..., không thể giúp Hy Lạp thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ.

Những người biểu tình kêu gọi chính phủ không tăng cường các chính sách "thắt lưng buộc bụng" vì lo ngại việc áp dụng chúng như là điều kiện bắt buộc để đổi lấy gói cứu trợ EU/IMF có thể khiến cho đời sống của người dân khó khăn hơn, đặc biệt trong bối cảnh 1/5 dân số nước này hiện đang sống dưới mức nghèo khổ theo tiêu chuẩn của EU.

Trước sức ép từ thị trường và các nhà hoạch định chính sách EU, Chính phủ Hy Lạp cam kết sẽ xúc tiến các cải cách nhằm tổ chức lại hoạt động tài chính ở nước này.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp George Papakonstantinou ngày 21/4 vừa qua tuyên bố sẽ không áp dụng thêm bất kỳ biện pháp "thắt lưng buộc bụng" nào trong năm nay.

Các nhà đầu tư và hoạch định chính sách theo dõi sát các cuộc biểu tình ở Hy Lạp sau khi xuất hiện mối lo ngại sức ép biểu tình có thể khiến Athens không tôn trọng cam kết cắt giảm thâm hụt ngân sách nhà nước từ mức hai con số xuống dưới mức trần 3% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2012, theo quy định của EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục