Biểu tình tại Hong Kong nhắm vào người mua hàng Trung Quốc

Cảnh sát Hong Kong vừa bắt giữ gần 30 người hôm Chủ Nhật vừa qua sau khi xảy ra ẩu đả trong cuộc biểu tình mới nhất chống lại làn sóng người tiêu dùng từ Trung Quốc sang.
Biểu tình tại Hong Kong nhắm vào người mua hàng Trung Quốc ảnh 1Người biểu tình phản đối khách mua hàng Đại Lục tại quận Yuen Long, Hong Kong hôm 1/3/2015. (Nguồn: AP)

Cảnh sát Hong Kong vừa bắt giữ gần 30 người hôm Chủ Nhật vừa qua sau khi xảy ra ẩu đả trong cuộc biểu tình mới nhất chống lại làn sóng người tiêu dùng từ Trung Quốc sang.

Cảnh sát đã phải dùng dùi cui và hơi cay với đám đông sau khi cuộc biểu tình trở nên mất kiểm soát. Những người biểu tình đã xông vào ẩu đả với đám đông người dân không đồng tình với hành động của họ. Có 33 người đã bị bắt giữ, trong đó có một cậu bé 13 tuổi. 10 cảnh sát đã bị thương.

Hàng trăm người đã tham gia vào cuộc biểu tình lớn nhắm vào những người tiêu dùng ở Đại Lục vì thói quen mua sắm vô độ của họ đã hủy hoại nền kinh tế Hong Kong.

Những người biểu tình tuần hành tại quận Yuen Long, gần biên giới với Trung Quốc. Đoàn người đã đi qua một khu dân cư với hàng chục hiệu thuốc bán các sản phẩm chăm sóc trẻ em cho người mua ở Đại Lục.

Người Trung Quốc đã không còn mặn mà với các thương hiệu trong nước sau khi xảy ra nhiều vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, điển hình là vụ sữa nhiễm melamine năm 2008 khiến ít nhất 6 em bé thiệt mạng.

Hong Kong là sự lựa chọn của họ để mua các sản phẩm chất lượng cao với xuất xứ rõ ràng, từ sản phẩm chăm sóc trẻ em tới điện thoại thông minh, mỹ phẩm, dược phẩm và hàng hóa xa xỉ. Hơn nữa vì không có thuế mua áp dụng nên các mặt hàng này tại Hong Kong thường rẻ hơn.

Những người mua thường đi thành nhóm lớn, mang theo vali kéo để mua hàng và thường hoạt động trong các mạng lưới buôn bán các mặt hàng này qua biên giới để hưởng lợi nhuận, hay còn gọi là thương mại song song.

“Nhiều người tức giận với người Đại Lục vì chúng tôi không thích việc họ nâng giá mọi thứ, gây hỗn loạn và hưởng lợi từ đó, trong khi chúng tôi chẳng có gì,” Kelvin Lee, một người biểu tình cho biết.

Trước cuộc biểu tình ở quận Yuen Long, có hai cuộc biểu tình khác đã diễn ra tại các khu mua sắm ở phía bắc Hong Kong trong tháng 2 vừa qua. Cảnh sát cũng phải khống chế đám đông và bắt giữ 19 người. Những cuộc biểu tình thể hiện sự tức giận của người Hong Kong này cũng đã tiếp thêm năng lượng cho làn sóng biểu tình đòi dân chủ hồi năm ngoái.

Biểu tình tại Hong Kong nhắm vào người mua hàng Trung Quốc ảnh 2Cảnh sát vất vả kiềm chế ẩu đả. (Nguồn: AP)

Chính quyền Hong Kong cho biết họ đang cố gắng ngăn chặn hoạt động thương mại song song, nhưng những hành vi này rất khó bị phát hiện. Có hơn 1.900 người Đại Lục đã bị bắt giữ trong 2 năm qua do nghi ngờ có liên quan, trong khi đó 25.000 người khác đã bị cấm tới Hong Kong với lý do tương tự.

Theo Kelvin Lee, những người dân sống tại các vùng ngoại ô rất mệt mỏi với sự tắc nghẽn giao thông và hàng đống rác thải do người mua hàng từ Đại Lục đến và để lại.

“Nhiều người Trung Quốc đã làm đường xá tắc nghẽn với mớ vali của họ khi tới mua hàng. Họ để lại cho chúng tôi một đống rác, như là những hộp các tông đựng hàng hóa chẳng hạn ở ngay giữa đường xá,” Lee cho biết.

Những người biểu tình còn phàn nàn rằng làn sóng người mua hàng từ Đại Lục sang còn khiến phí thuê cửa hàng tăng cao và khiến những người buôn bán bình thường điêu đứng. Nhiều chủ cửa hàng đã dừng buôn bán trước cuộc biểu tình hôm Chủ Nhật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục