Biểu tình tại Philipines phản đối vinh danh cố độc tài Marcos

Khoảng 2.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình ở thủ đô Manila để phản đối kế hoạch của Tổng thống Duterte đưa thi hài cố độc tài Ferdinand Marcos về Nghĩa trang Anh hùng Dân tộc ở Manila.
Biểu tình tại Philipines phản đối vinh danh cố độc tài Marcos ảnh 1Bà Imelda Marcos, vợ của nhà độc tài Ferdinand Marcos bên thi hài của chồng tại quê nhà.(Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, ngày 14/8, khoảng 2.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình ở thủ đô Manila để phản đối kế hoạch của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhằm vinh danh cố độc tài Ferdinand Marcos bằng một buổi lễ an táng cấp nhà nước.

Mặc dù mưa lớn, song đám đông biểu tình vẫn tập trung để phản đối kế hoạch của ông Duterte di chuyển hài cốt của cố độc tài Marcos từ thị trấn quê nhà ở miền Bắc Philippines tới Nghĩa trang Anh hùng Dân tộc tại thủ đô Manila vào tháng Chín tới.

Thượng nghị sỹ Risa Hontiveros, một trong số bốn thành viên trong quốc hội tham gia biểu tình, khẳng định: "Chúng ta sẽ trở thành trò cười của thiên hạ."

Bà nghị sỹ còn gọi cố độc tài Marcos là "kẻ thù của những người anh hùng."

Ông Marcos đắc cử tổng thống Philippines hồi năm 1965 và ban bố tình trạng thiết quân luật vào năm 1972, qua đó cho phép vị tổng thống này cầm quyền như một nhà độc tài trong khi ông và gia đình cùng các đồng minh làm giàu với hành vi tham nhũng quy mô lớn cũng như binh lính của ông trấn áp tàn bạo những người bất đồng chính kiến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục