Biểu tình Thái Lan sẽ không cản trở dịch vụ công cộng

Phong trào biểu tình ở Thái Lan cam kết với các du khách rằng họ sẽ không nhằm vào các sân bay hay dịch vụ vận chuyển công cộng.
Biểu tình Thái Lan sẽ không cản trở dịch vụ công cộng ảnh 1Người biểu tình chống chính phủ xung đột với cảnh sát chống bạo động ở Bangkok. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 3/1, phong trào biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan cam kết với các du khách rằng họ sẽ không nhằm vào các sân bay hay dịch vụ vận chuyển công cộng trong chiến dịch làm tê liệt Bangkok như đã lên kế hoạch vào cuối tháng này.

Trước đó, những người biểu tình, đang tìm cách lật đổ Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra và hạn chế quyền lực chính trị của gia đình bà, tuyên bố sẽ chiếm thủ đô Bangkok từ ngày 13/1.

Trên một trang Facebook bằng tiếng Anh, phong trào biểu tình chống chính phủ nêu rõ: "Chiến dịch chiếm Bangkok không bao gồm việc đóng cửa sân bay hay cản trở bất cứ dịch vụ vận chuyển công cộng nào. Các phương tiện như xe buýt, tàu hỏa, tàu cao tốc BTS, tàu điện ngầm MRT và các tàu thuyền công cộng sẽ vẫn hoạt động bình thường."

Người biểu tình ở Thái Lan đã tuyên bố sẽ tạo ra các sân khấu biểu tình trên khắp thủ đô, chặn không để các quan chức chính phủ tới công sở, cắt điện và nước cho các văn phòng chính phủ cũng như các dinh thự của thủ tướng và nội các của bà Yingluck.

Ngoài ra, người biểu tình cũng có kế hoạch tổ chức tuần hành ở Bangkok bắt đầu từ ngày 5/1 nhằm tạo đà cho chiến dịch chiếm thủ đô./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục