Biểu tình tiếp diễn tại Lebanon, Morocco và Syria

Hàng nghìn người dân tại các thành phố lớn ở Lebanon, Morocco và Syria đã tham gia các cuộc biểu tình kêu gọi công bằng xã hội.
Hàng nghìn người Lebanon đã biểu tình tại thủ đô Beirut ngày 20/3 để phản đối hệ thống chính trị phân chia quyền lực ở nước này. Đây là cuộc biểu tình thứ ba và là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi làn sóng phản đối này bùng phát cách đây một tháng.

Với nhiều dòng tôn giáo có mặt tại Lebanon, quốc gia này đã thực hiện một hệ thống phân chia quyền lực căn cứ vào tôn giáo, theo đó Tổng thống là người thuộc dòng Maronite của Cơ đốc giáo, Thủ tướng là người dòng Sunni Hồi giáo và Chủ tịch Quốc hội là người thuộc dòng Shiite.

Những người tham gia biểu tình bao gồm cả người Cơ đốc giáo và người Hồi giáo cho rằng hệ thống phân chia quyền lực này cản trở sự phát triển của đất nước, bao che tham nhũng và đem lại cho các thủ lĩnh tôn giáo nhiều quyền lực.

Cùng ngày, hàng nghìn người Morocco đã biểu tình ở nhiều thành phố kêu gọi cải thiện công bằng xã hội và hạn chế quyền lực của Quốc vương Mohamed VI.

Theo các nhà tổ chức, khoảng 10.000 người đã tuần hành ở thành phố cảng Casablanca và khoảng 4.000 người, trong đó có nhiều người Hồi giáo, đã mít tinh ở thủ đô Rabat.

Trước đó, Quốc vương Mohamed VI ngày 9/3 tuyên bố nước này sẽ sửa đổi Hiến pháp lần đầu tiên sau 15 năm, nhằm củng cố nền dân chủ tại quốc gia Bắc Phi này trong bối cảnh thế giới Arập đang trải qua nhiều biến động.

Tại Syria, ngày 20/3, đụng độ đã xảy ra ở thành phố Darra giữa lực lượng an ninh và những người biểu tình trong ngày biểu tình thứ ba liên tiếp. Đụng độ nổ ra sau khi có tin cáo buộc cảnh sát đã làm hai người biểu tình thiệt mạng. Theo trang mạng Damascus Press, người biểu tình đã tấn công trung tâm thông tin và bệnh viện quốc gia.

Kênh truyền hình Al Jazzeera cũng đưa tin người biểu tình đốt phá trụ sở đảng Baath cầm quyền và trụ sở tòa án ở thành phố Darra. Nhiều nguồn tin cho biết đã có thương vong trong các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình.

Bộ Nội vụ Syria đã thành lập ủy ban điều tra các vụ bạo lực gần đây và thực hiện những biện pháp cần thiết để trừng phạt những đối tượng bị xác định là chịu trách nhiệm về những thương vong tại Darra.

Cùng ngày, nhật báo bán chính thức Al-Watan của Syria cáo buộc một số nhóm nước ngoài đang tìm cách kích động gây bất ổn và hỗn loạn tại Syria nhằm lật đổ chính quyền. Theo Al-Watan, các nhóm này chủ yếu có cơ sở tại Thụy Điển, Bỉ, Các tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Lebanon./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục