Biểu tình vì phim phỉ báng đạo Hồi lan tới Australia

Hàng trăm người biểu tình mang theo nhiều biểu ngữ phản đối bộ phim “Innocence of Muslims," đòi “xử trảm mọi kẻ lăng nhục đấng tiên tri."
Ngày 15/9, một cuộc biểu tình lớn phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi đã bùng phát và trở thành bạo lực tại thành phố Sydney, trung tâm kinh tế-tài chính lớn nhất Australia.

Hãng thông tấn AAP của Australia cho biết, hàng trăm người biểu tình mang theo nhiều biểu ngữ đòi “xử trảm mọi kẻ lăng nhục đấng tiên tri,” đã tuần hành từ khu vực Town Hall ở trung tâm Sydney đến Tổng lãnh sự quán Mỹ ở tòa nhà Martin Place, qua các tuyến phố Market Street, George Street, College Street tới công viên Hyde Park.

Lực lượng chống bạo động trang bị dùi cui, khiên chắn buộc phải sử dụng hơi cay và chó nghiệp vụ để giải tán đám đông sau khi người biểu tình giận dữ quăng ném nhiều chai lọ, đá, gậy gộc vào cảnh sát.

Hơn 10 xe cứu thương được điều động tới hiện trường. Một số người biểu tình và ít nhất sáu cảnh sát bị thương phải nhập viện. Cảnh sát đã bắt giữ tám đối tượng quá khích.

Cuộc biểu tình tại Sydney là một phần mới nhất trong làn sóng thịnh nộ đang dâng tràn của thế giới Hồi giáo, sau khi bộ phim gây tranh cãi “Innocence of Muslims” (Sự vô tội của những người Hồi giáo) lan tràn trên mạng.

Bộ phim sản xuất tại Mỹ có cảnh nói về mối quan hệ của đấng tiên tri Mohammed với phụ nữ, bị cho là báng bổ nặng nề đấng tiên tri được sùng kính trong Hồi giáo.

[Biểu tình nhiều nơi phản đối phim phỉ báng đạo Hồi]


Nhiều chính phủ khắp thế giới, trong đó có Nhà Trắng, đã lên tiếng chỉ trích nội dung bộ phim “Sự vô tội của những người Hồi giáo,” đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế.

Theo kết quả khảo sát năm 2011, Australia, đồng minh thân cận của Mỹ, có dân số Hồi giáo khoảng 476.000 người, chiếm 2,2% tổng dân số cả nước./.

Võ Giang/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục