Biểu tình với quy mô lớn trên toàn quốc ở Yemen

Hàng trăm nghìn người phản đối chính phủ của Tổng thống Saleh đã tham gia biểu tình, tuần hành ở thủ đô và nhiều địa phương khác.

Ngày 1/4, hàng trăm nghìn người phản đối chính phủ của Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh đã tham gia biểu tình, tuần hành ở thủ đô Saana và nhiều địa phương khác trong cả nước.

Lực lượng đối lập tổ chức biểu tình cho biết đây là cuộc biểu tình lớn nhất trong hơn một tháng qua và họ hy vọng sẽ có 1 triệu người hưởng ứng tham gia biểu tình.

 

Tại thủ đô Saana, nhiều thánh đường Hồi giáo đã đóng cửa ngày 1/4, một hiện tượng chưa từng thấy trong ngày cầu nguyện Thứ Sáu của người Hồi giáo do các tín đồ và các giáo sĩ tham gia biểu tình. Tại địa điểm biểu tình chính của phe đối lập là quảng trường lớn bên ngoài Đại học Saana, những người biểu tình tập trung kín quảng trường và tràn ra các con phố gần đó. Biểu tình chống chính phủ cũng diễn ra tại 14 địa phương khác, trong đó có các tỉnh Aden, Taaz và Hadramout. Nhiều nguồn tin cho biết có binh sỹ quân đội Yemen trong hàng ngũ người biểu tình.

 

Đồng thời với các cuộc biểu tình trên, hàng chục nghìn người ủng Tổng thống Saleh đã tuần hành tới quảng trường gần Phủ Tổng thống ở thủ đô Saana. Phát biểu trước những người ủng hộ, Tổng thống Saleh tuyên bố sẽ "hy sinh tất cả vì người dân". Ngoài thủ đô Saana, lực lượng ủng hộ ông Saleh cũng tiến hành các cuộc biểu tình ở nhiều thành phố quan trọng trên cả nước.

 

Trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình, xe tăng và xe thiết giáp được triển khai tại các cửa ô ra vào thủ đô Saana. Lực lượng cảnh sát và quân đội đã triển khai các chốt kiểm tra và phong tỏa một số khu phố ngăn cách hai khu vực biểu tình nhằm ngăn chặn xảy ra các vụ đụng độ giữa hai bên biểu tình.

 

Các cuộc biểu tình quy mô lớn trên được tổ chức sau khi Tổng thống Saleh cùng các nhà lãnh đạo Đảng Đại hội Nhân dân toàn quốc (GPC) cầm quyền và phe đối lập vừa nối lại đàm phán ngày 30/3. Trước đó, Tổng thống Saleh đã đề xuất từ chức vào tháng 1/2012 sau khi tổ chức bầu cử quốc hội, song phe đối lập bác bỏ và yêu cầu ông từ chức ngay.

 

Trong bối cảnh hai bên không đạt được thỏa thuận, cáo buộc lẫn nhau cản trở các cuộc đàm phán hòa giải, tình hình kinh tế và an ninh tại Yemen xấu đi. Tại một số thành phố, những người phản đối chính phủ đã thành lập các đơn vị tự vệ trong khi các nhóm liên quan đến tổ chức khủng bố Al-Qaeda chiếm giữ một số vùng nông thôn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục