Biểu tượng về ảnh hưởng Mỹ ở Trung Á sắp đổ

Ngày 18/12, Các nguồn tin từ Chính phủ Kyrgystan cho biết nước này đang tiến gần tới việc đóng cửa căn cứ quân sự của Mỹ ở Manas, ngoại ô thủ đô Biskech.

Ngày 18/12, Các nguồn tin từ Chính phủ Kyrgystan cho biết nước này đang tiến gần tới việc đóng cửa căn cứ quân sự của Mỹ ở Manas, ngoại ô thủ đô Biskech.

Một quan chức cấp cao Kyrgystan xác nhận thông tin trên và khẳng định Biskech đang chuẩn bị thủ tục để đóng cửa căn cứ quân sự Manas.

Hãng tin nhà nước Kabar của Kyrgystan dẫn lời Tổng thống Kurmanbek Bakiyev nói rằng việc đóng cửa căn cứ quân sự Manas là cần thiết do các hoạt động quân sự của phương Tây ở Afghanistan đã kết thúc. Theo ông, các hoạt động chống ma túy của phương Tây ở Afghanistan có thể giải quyết được mà không cần sử dụng căn cứ Manas.

Căn cứ Manas được mở cửa để hỗ trợ các hoạt động của liên quân do Mỹ cầm đầu ở Afghanistan sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở Mỹ năm 2001.

Đây là nơi đóng quân của khoảng 1.200 binh sĩ nước ngoài, chủ yếu là lính Mỹ, và được xem là biểu tượng về ảnh hưởng của Mỹ ở Trung Á, khu vực vốn được coi là "sân sau" của Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục