Bill Clinton sẽ đọc diễn văn ủng hộ Obama tranh cử

Ông Bill Clinton sẽ có bài phát biểu vào 5/9, với nội dung vạch ra các tranh luận về kinh tế để ủng hộ đương kim Tổng thống Obama.
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton sẽ tìm cách chia bớt hào quang chính trị của ông cho đương kim Tổng thống Barack Obama khi ông Obama đại diện phe Dân chủ ra tái tranh cử vào tháng 11 tới. Ông Bill Clinton vẫn là một nhân vật được mến mộ sau hơn 11 năm rời nhiệm sở. Cựu tổng thống 65 tuổi này sẽ vạch ra các tranh luận về kinh tế để ủng hộ ông Obama có được nhiệm kỳ thứ hai trong một bài phát biểu ngày 5/9 tới tại Charlotte, North Carolina. Obama và người thách thức phe Cộng hòa Mitt Romney hiện đang cạnh tranh quyết liệt cho cuộc đua vào Nhà Trắng với các chủ đề kinh tế là trọng tâm của mọi cuộc tranh luận. Kinh tế Mỹ đã tăng trưởng chậm chạp trong vài tháng trở lại đây khi hầu hết châu Âu rơi vào suy thoái. Tỉ lệ thất nghiệp tiếp tục cao và không có dấu hiệu gì sẽ giảm, hiên là hơn 8% và ông Obama đã thất bại trong việc tạo ra động lực bền vững cho nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, bài phát biểu sẽ là một trách nhiệm khó khăn cho ông Clinton, dù ông được coi là một nhân vật rất được mến mộ và một nhà hùng biện đầy sức hút với phần đông dân chúng Mỹ. Một cuộc thăm dò của Gallup công bố ngày thứ Hai cho thấy hai phần ba người Mỹ có ý kiến tích cực về ông Clinton, mức cao kỷ lục mà ông đạt được, ngang với mức khi ông nhậm chức vào tháng 1/1993. “Tổng thống Clinton đã dẫn dắt giai đoạn tăng trưởng dài nhất trong lịch sử Mỹ, theo đuổi nhiều chính sách giống với những gì Tổng thống Obama đang đề xuất và triển khai hiện giờ,” Trưởng ban tổ chức đại hội Đảng Dân chủ, Thị trưởng Los Angeles, Antonio Villaraigosa, ca ngợi. “Tiến bộ kinh tế chậm chạp trong thập kỷ vừa qua vì những quyết định làm tăng thâm hụt ngân sách, gây thiệt hại cho nền kinh tế và làm tổn thương giai cấp trung lưu. Vì vậy, không có gì khó khăn khi lựa chọn giữa việc tiến lên cùng Tổng thống Obama hay tiếp tục tụt lại phía sau cùng Mitt Romney, người ủng hộ những chính sách đã thất bại dẫn tới cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất từ thời đại suy thoái.”
Bill Clinton sẽ đọc diễn văn ủng hộ Obama tranh cử ảnh 1
Cựu Tổng thống Bill Clinton và đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama (Nguồn: AFP/Getty Images)
Ông Clinton đã phát biểu tại đại hội Đảng Dân chủ bốn năm trước trong tình hình rất khác sau khi vợ ông, hiện là bộ trưởng ngoại giao, bà Hillary Clinton, thua sát nút ông Obama trong cuộc bỏ phiếu rất gay cấn đề cử ứng viên cho phe Dân chủ. Tại Mỹ, vài tháng trước ngày bầu cử, các đại hội đảng sẽ được tổ chức để đề cử ứng viên ra chạy đua vào Nhà Trắng và những thành viên kỳ cựu trong đảng cũng như các ngôi sao mới nổi sẽ đọc các bài diễn văn nhằm thu hút sự ủng hộ cả từ trong và ngoài đảng. Cả ông Obama và Phó tổng thống Joe Biden sẽ có bài phát biểu vào ngày 6/9 theo truyền thống của Đảng Dân chủ, vào đêm cuối của đại hội đảng. Đại hội của phe Cộng hòa, nơi Romney sẽ chính thức được đề cử làm ứng viên, sẽ diễn ra ở Tampa Bay, Florida, từ ngày 27/8 tới ngày 30/8. Trước đó ông Romney sẽ đề cử ứng viên phó tổng thống của mình. Hiện cựu thống đốc bang Minnesota, Tim Pawlenty, và nghị sĩ bang Ohio, Rob Portman, được coi là các ứng viên hàng đầu./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục