Bill Gates giành lại vị trí giàu nhất thế giới

Tỷ phú Bill Gates giành lại vị trí người giàu nhất thế giới

Bill Gates đã vượt qua "ông trùm" viễn thông Mexico Carlos Slim giành lại vị trí người giàu nhất thế giới, đánh dấu năm ngự trị thứ 15 của ông tại vị trí này.

Tỷ phú trong lĩnh vực công nghệ Bill Gates đã vượt qua "ông trùm" viễn thông Mexico Carlos Slim để giành lại vị trí người giàu nhất thế giới, đánh dấu năm ngự trị thứ 15 của ông trong vòng hai thập kỷ qua.

Theo danh sách do tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn và công bố ngày 3/3, hiện tài sản của nhà đồng sáng lập tập đoàn phần mềm Microsoft Bill Gates là 76 tỷ USD, tăng 7 tỷ USD so với năm trước đó, và nhiều hơn 4 tỷ USD so với tài sản của tỷ phú Carlos Slim.

Trong năm qua, tài sản của tỷ phú hay làm từ thiện này tăng chủ yếu do giá cổ phiếu của Microsoft tăng mạnh tới 25%.

Khối tài sản kếch xù của Bill Gates vẫn không ngừng tăng lên mặc dù ông đã đóng góp tới 28 tỷ USD cho hoạt động của Quỹ từ thiện của gia đình mang tên Bill & Melinda Gates Foundation cũng như các chương trình chống đói nghèo và chăm sóc y tế toàn cầu.

"Nhường ngôi" cho Bill Gates và giữ vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng những tỷ phú giàu nhất hành tinh, ông chủ tập đoàn viễn thông America Movil là Carlos Slim sở hữu số tài sản trị giá 72 tỷ USD, giảm hơn 1 tỷ USD so với năm trước chủ yếu do doanh thu ảm đạm ở các thị trường Nam Mỹ.

Ngoài lĩnh vực viễn thông, tỷ phú gốc Liban này còn "rót" tiền vào ngành công nghiệp khai thác than, lĩnh vực ngân hàng, bất động sản và kinh doanh thuốc lá, thậm chí còn có cổ phần trong tờ báo danh tiếng New York Times.

Ông chủ tập đoàn thời trang Tây Ban Nha Amancio Ortega đứng vững ở vị trí thứ ba với tổng giá trị tài sản đạt 64 tỷ USD.

Ông Ortega là người sáng lập chuỗi cửa hàng bán lẻ Inditex và là "cha đẻ" của các thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới như Zara, Bershka, Pull & Bear.

Gần đây, tỷ phú ở Xứ sở Bò tót này cũng bắt đầu thử sức trong lĩnh vực bất động sản tại châu Âu và Mỹ.

Giữ vị trí thứ 4 và thứ 5 trong bảng xếp hạng là nhà đầu tư nổi tiếng người Mỹ Warren Buffett sở hữu 58,2 tỷ USD và nhà sáng lập tập đoàn phần mềm Oracle Larry Ellison có tổng tài sản 48 tỷ USD.

Trong danh sách năm 2014, số lượng tỷ phú trên toàn thế giới đạt kỷ lục 1.645 người, tăng 219 người so với năm trước, với tổng giá trị tài sản lên tới 6.400 tỷ USD so với 5.400 tỷ USD cách đây một năm.

Trung bình tài sản của mỗi tỷ phú thế giới là 4,5 tỷ USD. Mỹ là nước có nhiều tỷ phú nhất với sự góp mặt của 492 người, tăng 50 người so với năm 2012, tiếp đến là Trung Quốc với 152 người và Nga 111 người.

Trong số các tỷ phú thế giới có hơn 30% là khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, 13% được thừa hưởng tài sản từ gia đình, số còn lại là gây dựng sự nghiệp từ những khoản thừa kế khoảng hơn 1 tỷ USD.

Trong khi đó, giá trị tài sản của người sáng lập trang mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg tăng gần gấp đôi lên 28,5 tỷ USD - mức tăng nhiều nhất trong số các tỷ phú thế giới - nhờ thương vụ bán cổ phần của công ty.

Đứng vị trí thứ 21, tỷ phú 29 tuổi này cũng đồng thời là người giàu nhất trong số 31 tỷ phú dưới 40 tuổi.

Tỷ phú trẻ nhất là Perenna Kei, 24 tuổi, sở hữu 85% cổ phần của công ty bất động sản Logan Property Holdings ở Hong Kong (Trung Quốc) do cha cô làm chủ tịch và giám đốc điều hành.

Danh sách năm nay có sự góp mặt của 268 gương mặt mới, phá kỷ lục 226 người của thời điểm bùng nổ năm 2008.

Năm nay cũng đánh dấu thành công của phái yếu, với 172 đại diện, tăng 25% so với năm 2013. Đáng chú ý, góp mặt trong danh sách tỷ phú còn có các đại diện mới đến từ bốn nước là Algeria, Lithuania, Tanzania và Uganda./.

Tỷ phú Bill Gates giành lại vị trí người giàu nhất thế giới ảnh 1
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục