Binh biến ở CH Congo, 600 lính chạy sang Uganda

Khoảng 600 binh sĩ từ Congo đã chạy sang Uganda sau khi những binh sĩ nổi loạn tấn công một chốt biên phòng có vị trí chiến lược.
AFP dẫn nguồn người phát ngôn quân đội Uganda Peter Mugisha cho biết ngày 6/7, khoảng 600 binh sĩ từ Cộng hòa Dân chủ Congo đã chạy sang Uganda sau khi những binh sĩ nổi loạn tấn công một chốt biên phòng có vị trí chiến lược.

Ông Mugisha nói: "Họ vượt biên sang đây lúc rạng sáng và giờ đang bị chúng tôi kiểm soát sau khi bị tước vũ khí."

Trung tá Vianney Kazarama, người phát ngôn của lực lượng binh biến được gọi là M23, trước đó cho biết binh sĩ của ông này đã "chiếm được thị trấn biên giới Bunagana vào khoảng 6 giờ sáng (4 giờ GMT)."

Lực lượng của Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo hôm 5/7 đã tiến hành chiến dịch trấn áp phản loạn, song M23 tuyên bố quân chính phủ đã bị đẩy lui.

Nhóm binh sĩ nổi loạn trên tập hợp lực lượng trên các ngọn đồi ở Vườn quốc gia Virunga ở Đông Nam Cộng hòa Dân chủ Congo kể từ tháng Năm. Bunagana cách các cứ điểm này khoảng 10km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục