Binh chủng tên lửa chiến lược Nga tiến hành tập trận

Từ ngày 2-6/4, Binh chủng tên lửa chiến lược Nga tiến hành tập trận chống khủng bố và khắc phục hậu quả của tình trạng khẩn cấp.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, từ ngày 2-6/4 tại tỉnh Omsk, Binh chủng tên lửa chiến lược Nga tiến hành cuộc tập trận chống khủng bố và khắc phục hậu quả của tình trạng khẩn cấp đối với vũ khí và kỹ thuật quân sự của binh chủng này.

Người phát ngôn Binh chủng tên lửa chiến lược Nga, Đại tá Igor Egorov cho biết tham gia cuộc tập trận dưới sự chỉ huy của Tư lệnh Binh chủng - Thượng tướng Sergey Karakayev, có hơn 2.000 binh lính, sỹ quan và gần 300 phương tiện kỹ thuật, trong đó có các dàn tên lửa chiến lược xuyên lục địa RS-12M Topol và RS-20 Voevoda.

Mục đích quan trọng hàng đầu của cuộc tập trận là đánh giá sự sẵn sàng chiến đấu trên thực tế của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn tên lửa Omsk, trước hết trong cuộc đấu tranh chống khủng bố cũng như việc ứng phó và khắc phục hậu quả tai nạn, thiên tai đối với vũ khí và phương tiện kỹ thuật quân sự trong khu vực tập đoàn này phụ trách./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục