Bình Định: Bắt tàu cá nghi vận chuyển 150 vỏ sò tai tượng

Công an tỉnh Bình Định bắt giữ tàu QNg95841TS đang vận chuyển khoảng 150 vỏ sò, có thể là sò tai tượng - loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

Ngày 18/3, lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Bình Định đã đưa một số vỏ sò (nghi là sò tai tượng) từ tàu cá QNg95841TS lên bờ.

Thượng tá Đỗ Đình Thảo, Trưởng Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Bình Định cho biết sẽ đề nghị Viện Hải Dương học Nha Trang kiểm định chủng loại sò này để có hướng xử lý.

Trước đó, ngày 17/3, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Bình Định đã bắt giữ tàu QNg95841TS sau khi phát hiện tàu này vận chuyển khoảng 150 vỏ sò có thể là sò tai tượng - loài động vật quý hiếm, có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Danh mục đỏ của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), có nguy cơ tuyệt chủng rất nguy cấp.

Số vỏ sò trên có bề ngang trung bình khoảng từ 0,6-1,2m, có vỏ cân nặng lên tới trên 70kg.

Ông Nguyễn Hồng, trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), tài công tàu QNg95841TS cho biết, số sò trên được tàu ông đi khai thác từ mồng 6 Tết Nguyên đán đến nay và có một số tàu thuyền của ngư dân Quảng Ngãi cũng đang khai thác loài sò này nhưng không hề biết đây là loài quý hiếm, bị cấm khai thác.

Trước đó, vào ngày 3/3, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi cũng đã bắt giữ một một tàu cá khai thác và vận chuyển 20 vỏ sò tương tự như số vỏ sò này.

Theo nhiều ngư dân, trong thời gian gần đây, một số tư thương tại tỉnh Quảng Ngãi thu mua loại vỏ sò này để bán ra nước ngoài với giá khá cao nên đã có nhiều ngư dân đi khai thác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục