Bình Định: Bốn phường của thị xã Hoài Nhơn giãn cách theo Chỉ thị 16

Từ 12 giờ ngày 30/6, thị xã Hoài Nhơn thực hiện giãn cách xã hội đối với các phường Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Tam Quan và Hoài Hảo.
Bình Định: Bốn phường của thị xã Hoài Nhơn giãn cách theo Chỉ thị 16 ảnh 1Lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định tiến hành phun hóa chất khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường Tam Quan Bắc và phường Tam Quan Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 30/6, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) Phạm Trương đã ký văn bản số 2023/UBND-TH về việc tạm thời giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ 12 giờ ngày 30/6, thị xã Hoài Nhơn thực hiện giãn cách xã hội đối với các phường Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Tam Quan và Hoài Hảo.

Trong thời gian thực hiện giãn cách tạm thời đối với các địa phương trên, Ủy ban Nhân dân các phường này phải chủ động đảm bảo hậu cần phòng, chống dịch, ổn định đời sống người dân.

Thị xã Hoài Nhơn là địa phương đầu tiên có người dương tính với SARS-CoV-2 của tỉnh Bình Định.

Sáng 30/6, các cơ quan chức năng xác nhận trường hợp thứ 4 dương tính với SARS-CoV-2 là ông T, trú khu phố 7, phường Tam Quan, người tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 số 16420 vào ngày 26/6.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định cũng đã thông báo tìm những người có liên quan tới 20 điểm nguy cơ liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định đề nghị những người có mặt tại những địa điểm này đến Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú, tạm trú để khai báo y tế hoặc liên hệ số điện thoại đường dây nóng Sở Y tế tỉnh Bình Định (18009271), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - CDC tỉnh Bình Định (0888717559) để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục