Bình Định: Chung kết Võ cổ truyền "nẩy lửa" tranh đai vô địch

Tối 13/9, tại sân vận động thành phố Quy Nhơn (Bình Định), một không khí võ thuật cổ truyền đã thật sự sôi động với hàng ngàn khán giả vùng đất Võ.
Bình Định: Chung kết Võ cổ truyền "nẩy lửa" tranh đai vô địch ảnh 1Nguyễn Văn Tùng (Bình Phước-bên phải) dồn ép Đặng Hoàng Giang (Quân đội) vào góc đài. (Ảnh: Ly Kha/TTXVN)

Tối 13/9, tại sân vận động thành phố Quy Nhơn (Bình Định), một không khí võ thuật cổ truyền đã thật sự sôi động với hàng ngàn khán giả vùng đất Võ. Năm trận đấu chung kết "nẩy lửa" ở nội dung Võ cổ truyền giữa các vận động viên xuất sắc nhất của giải Võ thuật cổ truyền, Boxing các vận động viên xuất sắc toàn quốc tranh đai vô địch Let’s Viet lần II-2014.

Đầu tiên là trận thách đấu của Phan Thanh Sang đến từ Tiền Giang đối với võ sỹ Võ Thành Long của Đà Nẵng ở hạng cân 76kg nam. Sau vài giây thăm dò, hai võ sỹ liên tục tung đòn tấn công. Với quyết tâm của người thách đấu, Phan Thanh Sang đã buộc trọng tài 2 lần đếm số đối với Võ Thành Long ngày trong hiệp thi đấu thứ 2.

Võ sỹ đạt nhiều thành tích đến từ Đà Nẵng đã liên tục nhận 2 cú đá toàn phong của đối thủ vào đầu choáng váng. Kết thúc trận đấu, võ sỹ thách đấu Phan Thanh Sang đã hạ đối thủ 3-2 và giành đai vô địch.

Trận chung kết hạng cân 48kg nam giữa Nguyễn Đức Đại (Thành phố Hồ Chí Minh) và Đặng Trần Anh Tuấn (Bình Định) sôi nổi ngay từ giay đầu tiên. Hai võ sỹ tấn công dồn dập với các đòn ngắn nhập nội. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của một tay đấm đương kim vô địch hạng cân này, tay đấm đến từ Võ đường Phi Long Vinh, huyện Tuy Phước (Bình Định) đã có nhiều đòn tấn công hiệu quả và chuẩn xác hơn. Cuối cùng Anh Tuấn đã giữ được đai vô địch Let’s Viet mùa thứ 2 sau khi thắng áp đảo đối thủ 4-1.

Không kém trận chung kết hạng cần 48kg nam, ở trận tranh đai vô địch hạng cân 54kg nam, võ sỹ Nguyễn Văn Tùng (Bình Phước) so găng cùng Đặng Hoàng Giang (Quân Đội). Hai võ sỹ liên tục tấn công, chủ yếu bằng đòn tay và đánh rất hăng. Đây là một trong những trận đấu hay và có chất lượng chuyện môn cao. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Tùng là người chiếm thế áp đảo so với Đặng Hoàng Giang. Kết quả, võ sỹ Quân Đội đành chấp nhận thúc thủ trước võ sỹ của Bình Phước 1-3 và nhường đai vô địch cho đối thủ.

Ở trận chung kết hạng cân 68kg nam, mặc dù Hà Sâm Đạt (Bình Phước) là võ sỹ có nhiều thành tích cao tại các giải trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, dường như đối thủ Nguyễn Văn Đức (Nghệ An) đã nghiên cứu khá kỹ kỹ chiến thuật của anh nên đã khắc chế hiệu quả các đòn chân bằng các đòn tay mạnh mẽ, đầy uy lực. Văn Đức liên tục áp đảo đối thủ bằng phong cách thi đấu trái ngược và hiệu quả hơn với thể lực và đôi tay rắn chắc gấp bội. Tấn công đối thủ không hiệu quả, Hà Sâm Đạt đành để Nguyễn Văn Đức lấy đai vô địch sau khi cả 5 trọng tài đều chấm anh thua trận.

Ngay trước trận đấu hạng cân 68kg nam là trận đấu rất hay của bộ đôi Nguyễn Thị Tuyết Mai (An Giang) tranh đai vô địch hạng cân 54kg nữ với Nguyễn Thị Hằng (Bà Rịa-Vũng Tàu). Bước vào trận đấu, nhiều người đều nghĩ Tuyết Mai sẽ bị áp đảo bởi đối thủ của cô vượt trội hoàn toàn về thể hình. Nguyễn Thị Hằng cao hơn rất nhiều, sải tay dài hơn rất nhiều so với đối thủ đến từ An Giang. Đáng tiếc là cô đã không phát huy được lợi thế đó của mình.

Ngược lại, mặc dù có thể hình thấp bé hơn, song Tuyết Mai lại sử dụng chiến thuật rất hợp lý. Cô liên tục dùng các đòn đá đánh chặn thế tấn công của đối thủ sau đó liên tục ra đòn liên hoàn áp đảo đối thủ. Tuyết Mai liên tục tục nhiều đòn hồi mà thương trúng mục tiêu vào mặt, đầu đối thủ. Khi bị áp sát, quật, Tuyết Mai nhanh nhẹn luồn người và cài tấn pháp quật ngã đối thủ nhiều lần. Bằng lối đánh cực kỳ hiệu quả, Tuyết Mai đã giành đai vô địch hoàn toàn xứng đáng khi 5 trọng tài đều chấm điểm cô vượt trội.

Hàng ngàn khán giả của vùng đất Võ Bình Định đã không ngớt hò reo, cổ vũ cho những trận chung kết có chất lượng chuyên môn cao này. Mỗi võ sỹ thắng trận chung kết được nhận đai vô địch cùng 25 triệu đồng tiền thưởng; võ sỹ bại trận nhận 6 triệu đồng. Cả hai đều được công nhận là Kiện tướng Võ thuật cổ truyền quốc gia. Riêng các vận động viên đạt hạng ba trước đó được công nhân là Vận động viên cấp I Võ cổ truyền quốc gia.

Tối nay (14/9), cũng tại Sân vận động thành phố Quy Nhơn sẽ tiếp tục diễn ra 5 trận chung kết nam và nữ ở các hạng cân khác cũng trong khuôn khổ giải Võ thuật cổ truyền, Boxing các vận động viên xuất sắc toàn quốc tranh đai vô địch Let’s Viet lần II-2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục