Bình Định cứu hộ an toàn tàu cá và 5 thuyền viên trên biển

Vào lúc 14 giờ 30 ngày 2/2, tàu 635 của Vùng 3 Hải quân lai dắt an toàn tàu cá KH 99216-TS bị nạn trên biển cùng 5 thuyền viên cập cảng quân sự Mũi Tấn, tỉnh Bình Định.
Bình Định cứu hộ an toàn tàu cá và 5 thuyền viên trên biển ảnh 1Cán bộ Vùng 3 Hải quân Đà Nẵng trao quà cho các thuyền viên vào bờ an toàn. (Ảnh Viết Ý/TTXVN)

Vào lúc 14 giờ 30 ngày 2/2, tàu 635 của Vùng 3 Hải quân đã lai dắt an toàn tàu cá KH 99216-TS bị nạn trên biển cùng 5 thuyền viên cập cảng quân sự Mũi Tấn, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tàu cá KH 99216-TS do ông Huỳnh Ta, 62 tuổi, thường trú tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là chủ tàu và thuyền trưởng, khi đang đánh bắt hải sản ở gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã bị hỏng máy và trôi dạt trên biển. Sau đó, tàu đã phát tín hiệu cấp cứu.

Trung tá Mai Xuân Hưởng, Trưởng ban Tuyên huấn Vùng 3 Hải quân cho biết vào lúc 14 giờ ngày 31/1 vừa qua, tàu 635 của Vùng 3 Hải quân đang làm nhiệm vụ trên biển nhận được thông tin của Ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia và mệnh lệnh từ Sở chỉ huy Vùng 3 Hải quân tại Đà Nẵng đã khẩn trương đến nơi tàu cá KH 99216-TS bị nạn để cứu hộ.

Vào 0 giờ 15 phút ngày 1/2, tàu 635 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn và lai dắt theo hướng cảng Quy Nhơn.

Đến chiều 2/2, tàu 635 đã lai dắt an toàn tàu cá bị nạn cùng 5 thuyền viên vào bờ, bàn giao cho chính quyền địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục