Bình Định di dời 2 cụm công nghiệp trong lòng thành phố Quy Nhơn

Theo lộ trình, từ nay đến năm 2024, tỉnh sẽ xây dựng cụm công nghiệp mới và di dời hơn 70 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong hai cụm công nghiệp Quang Trung và Nhơn Bình.

Ngày 6/11, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Định, cho biết thực hiện chủ trương quy hoạch thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 của Tỉnh ủy, hai cụm công nghiệp Quang Trung và Nhơn Bình thuộc thành phố Quy Nhơn sẽ được di dời đến địa điểm mới.

Theo lộ trình, từ nay đến năm 2024, tỉnh sẽ xây dựng cụm công nghiệp mới và di dời hơn 70 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong hai cụm công nghiệp Quang Trung và Nhơn Bình. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại đây hoạt động trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề với khoảng 3.000 lao động; trong đó có nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cơ khí.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định định hướng di dời các doanh nghiệp, cơ sở này theo hướng, những cơ sở không gây ô nhiễm môi trường sẽ được di dời đến cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân (thành phố Quy Nhơn); các doanh nghiệp, cơ sở còn lại sẽ được quy hoạch chung tại khu công nghiệp và được xây dựng mới phía Tây quốc lộ 19 - bên ngoài thành phố.

Theo ông Thắng, tỉnh Bình Định đề ra lộ trình dài đến 10 năm để di dời hai cụm công nghiệp này nhằm dành thời gian cho các doanh nghiệp khôi phục, ổn định sản xuất và chuẩn bị việc di dời phù hợp.

Thời gian qua, các doanh nghiệp tại hai cụm công nghiệp Quang Trung và Nhơn Bình gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất vì chủ trương di dời nhưng chưa có thời hạn và địa điểm cụ thể. Do đó, các doanh nghiệp này thiếu điều kiện vay vốn ngân hàng để sản xuất; các ngân hàng thương mại trên địa bàn cũng gặp khó khăn trong việc thu hồi vốn vay trước đây. Tổng dự nợ cho vay các doanh nghiệp tại hai cụm công nghiệp trên đến nay khoảng trên 700 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục