Bình Định giãn cách xã hội toàn thị xã An Nhơn theo Chỉ thị 16

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long yêu cầu thị xã An Nhơn bố trí trụ sở làm sở chỉ huy tiền phương và có đầy đủ các tiểu ban như chuyên môn, hậu cần, nhân lực, vaccine.
Bình Định giãn cách xã hội toàn thị xã An Nhơn theo Chỉ thị 16 ảnh 1Một khu dân cư ở thị xã An Nhơn bị phong tỏa. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Chiều 29/7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội đối với toàn bộ thị xã An Nhơn theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 30/7.

Ông Nguyễn Phi Long cũng yêu cầu thị xã An Nhơn bố trí trụ sở làm sở chỉ huy tiền phương và có đầy đủ các tiểu ban như chuyên môn, hậu cần, nhân lực, vaccine.

[Cán bộ y tế Hà Giang, Bình Định hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch]

Các sở, ngành cũng chuẩn bị các phương án 3 tại chỗ cho công nhân ở lại tại cơ sở làm việc, sản xuất, nếu không thực hiện thì cho công nhân nghỉ; chuẩn bị phương án điều trị COVID-19 thể nhẹ; tăng cường số lượng và năng lực các khu cách ly tập trung.

Tính đến chiều 29/7, trên địa bàn thị xã An Nhơn có 33 ca dương tính với SARS-CoV-2 và có nhiều điểm lây lan trong cộng đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục