Bình Định hỗ trợ chủ tàu gặp rủi ro và ngư dân đặc biệt khó khăn

Hiệp hội Thủy sản và Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Bình Định đã trao 184 triệu đồng hỗ trợ các chủ tàu bị rủi ro trên biển và ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Bình Định hỗ trợ chủ tàu gặp rủi ro và ngư dân đặc biệt khó khăn ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Mạnh Dương/TTXVN)

Ngày 5/12, Hiệp hội Thủy sản và Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Bình Định đã trao 184 triệu đồng hỗ trợ các chủ tàu bị rủi ro trên biển và ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cụ thể, quỹ đã hỗ trợ 16 chủ tàu với số tiền từ 5-20 triệu đồng/chủ tàu và 17 gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn với mức 2 triệu đồng/hộ.

Ngư dân Võ Thướng, chủ tàu BĐ95393-TS, thường trú tại xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, chia sẻ tàu đánh cá của gia đình ông có công suất 420CV, bị tàu nước ngoài đâm chìm vào ngày 20/11.

Các ngành chức năng tỉnh đang tiến hành các thủ tục bảo hiểm. Số tiền 20 triệu đồng được Quỹ hỗ trợ ngư dân tặng, giúp gia đình ông khắc phục khó khăn trước mắt.

Về lâu dài, ông mong được giải quyết cho vay vốn theo Nghị định 67/CP để sửa chữa và tiếp tục ra khơi bám biển.

Ông Nguyễn Hữu Hòa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm Giám đốc Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Bình Định, khẳng định tỉnh rất quan tâm hỗ trợ các chủ tàu cũng như các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Số tiền hỗ trợ tuy không lớn nhưng góp phần chia sẻ, động viên các chủ tàu, ngư dân ổn định cuộc sống, tiếp tục ra khơi bám biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục