Bình Định khẩn trương tìm kiếm tàu cá bị mất liên lạc trên biển

Tàu cá của Bình Định có biển đăng ký BĐ96972-TS đánh bắt cá trên biển đã bị mất liên lạc từ lúc 8 giờ ngày 10/12 đến nay vẫn chưa thể liên lạc được.
Bình Định khẩn trương tìm kiếm tàu cá bị mất liên lạc trên biển ảnh 1Ngư dân đưa tàu cá vào tránh bão. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Chiều 11/12, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết tàu cá có biển đăng ký BĐ96972-TS đánh bắt cá trên biển đã bị mất liên lạc từ lúc 8 giờ ngày 10/12 đến nay vẫn chưa thể liên lạc được.

Tàu này có công suất 500CV, trên tàu có bảy thuyền viên do ông Võ Thành Đô, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Tàu này đã rời bến Ba Ngòi (Cam Ranh, Khánh Hòa) vào ngày 4/12.

Các ngành chức năng tỉnh Bình Định, huyện Hoài Nhơn và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định tiếp tục liên lạc để tìm kiếm tàu cá đang mất tích trên biển.

Đến thời điểm 17 giờ ngày 11/12, tỉnh Bình Định có 5.016 tàu với 29.486 lao động hoạt động gần bờ và vào neo đậu; hoạt động ở ngư trường từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng có 373 tàu; hoạt động ở khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ninh có 20 tàu; ở ngư trường từ Phú Yên đến Kiên Giang có 1.320 tàu; tại khu vực Quần đảo Trường Sa có một tàu; ở khu vực giữa Hoàng Sa và Trường Sa có một tàu...

Hầu hết số tàu thuyền này đã nhận được thông tin về cơn bão số 5 và không khí lạnh và đã di chuyển tìm nơi trú ẩn.

Trên đất liền của tỉnh Bình Định, trong những ngày qua có mưa to đến rất to, mực nước các sông trên địa bàn tỉnh đang lên và hiện đang ở dưới mức báo động 1.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định chỉ đạo các ngành, các cấp và các đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục theo dõi diễn biến của bão và mưa lũ để có biện pháp ứng phó kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục