Bình Định: Tạm giữ đối tượng dùng hung khí đâm bị thương nhiều người

Đối tượng Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 2000) dùng hung khí gồm dao và kéo đâm, chém nhiều người tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, khiến 4 người phải nhập viện cấp cứu, trong đó 2 người bị hôn mê.
Bình Định: Tạm giữ đối tượng dùng hung khí đâm bị thương nhiều người ảnh 1Ảnh minh họa.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định xác nhận trên địa bàn huyện Phù Mỹ vừa xảy ra vụ một thanh niên dùng hung khí đâm, chém nhiều người gây thương tích.

Theo báo cáo từ Công an huyện Phù Mỹ, khoảng 5 giờ ngày 6/3, Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 2000, trú tại thôn Bình Tân Đông, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) điều khiển xe máy đi từ nhà đến thôn An Lạc 1 (xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ) rồi dùng hung khí (gồm dao và kéo) đâm, chém nhiều người tại địa phương.

[Hải Phòng: Mâu thuẫn gia đình, chồng chém 2 chị em vợ rồi tự tử]

Cụ thể, Hậu đã đâm chị T.T.D.Q (sinh năm 2004), bà N.T.T (sinh năm 1954), chị A.T.T.H (sinh năm 1993, là con dâu bà T) và cháu L.A.B.C (sinh năm 2020, là cháu nội bà T) khiến các nạn nhân bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Trong số đó, bà T và chị H bị đa chấn thương với nhiều vết thương ở vùng đầu và cổ, hiện vẫn đang hôn mê; cháu C bị nhiều vết thương ở vùng tay và lưng; chị Q đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi gây án xong, Hậu bỏ lại xe máy tại hiện trường rồi đi bộ xuống khu vực chợ Phù Mỹ thì bị người dân và lực lượng công an phát hiện và đưa về trụ sở công an huyện trong sáng 6/3.

Công an huyện Phù Mỹ đang tạm giữ Nguyễn Văn Hậu để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục