Bình Định test nhanh SARS-CoV-2 cho 30.000 người ở thành phố Quy Nhơn

Đợt test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 diện rộng sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 8/7, tại 37 địa điểm trên địa bàn toàn thành phố Quy Nhơn.
Bình Định test nhanh SARS-CoV-2 cho 30.000 người ở thành phố Quy Nhơn ảnh 1Test nhanh COVID-19 cho người dân ở phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Ngày 7/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định cho biết nhằm ngăn ngừa dịch COVID-19 không lây lan, xâm nhập vào thành phố biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định triển khai thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho khoảng 30.000 người là cán bộ và người dân toàn thành phố.

Đợt test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 diện rộng sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 8/7, tại 37 địa điểm trên địa bàn toàn thành phố Quy Nhơn.

Những đối tượng được xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 đợt này gồm người đi từ Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương, vùng có dịch về thành phố; lái xe taxi, các tài xế xe ôm, xe thồ, bán vé số, lao động tự do trên địa bàn; các trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú; nhân viên, người lao động của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định, Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đang thực hiện các nhiệm vụ tại nơi công cộng, tiếp xúc thường xuyên các nguy cơ dịch bệnh. Nhân viên, tiểu thương buôn bán ở các chợ; nhân viên, người lao động tại các siêu thị, bến xe trên địa bàn tỉnh cũng nằm trong diện xét nghiệm đợt này.

[Bình Định cách ly xã hội thêm phường Bồng Sơn theo Chỉ thị 16]

Trước đó, thành phố Quy Nhơn đã test nhanh ngẫu nhiên cho khoảng 7.000 người ở bến xe, nhà ga, cảng cá, chợ truyền thống, doanh nghiệp, kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Đến chiều 7/7, các cơ quan chức năng thành phố Quy Nhơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 615 triệu đồng đối với các trường hợp không mang khẩu trang nơi công cộng và các cơ sở kinh doanh vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Thống kê của Sở Y tế tỉnh Bình Định, đến tối 7/7, tỉnh Bình Định ghi nhận 16 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều ở thị xã Hoài Nhơn. Tỉnh hiện có 446 trường hợp cách ly tập trung, 6.698 trường hợp cách ly tại nhà và nơi lưu trú; tổng số mẫu đã gửi xét nghiệm là 35.147, trong đó 35.097 trường hợp xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, còn 34 trường hợp đang chờ kết quả.

Tỉnh Bình Định đã áp dụng giãn cách xã hội thị xã Hoài Nhơn từ 0 giờ ngày 4/7. Cụ thể, 6 phường gồm Bồng Sơn, Tam Quan Nam, Tam Quan Bắc, Tam Quan, Hoài Hương và Hoài Hảo thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16; các xã, phường còn lại giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục