Bình Định xuất quân tiếp bước "Hồn thiêng sông núi"

Ngày 1/10, lễ xuất quân tiếp bước Chương trình "Hồn thiêng sông núi" đã diễn ra tại Quảng trường Chiến thắng, tỉnh Bình Định.
Chào mừng khai mạc Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, ngày 1/10, lễ chào mừng và xuất quân tiếp bước Chương trình "Hồn thiêng sông núi" đã diễn ra tại Quảng trường Chiến thắng trên bờ biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Trong chương trình này, 500 đại biểu là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng Lao động thuộc các tỉnh phía Nam và Duyên hải Nam Trung bộ về dự Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Đoàn tỉnh Bình Định gồm có 14 người với bảy Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, năm Bà mẹ Việt Nam anh hùng và đại diện Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và Trưởng đoàn của tỉnh Bình Định cho biết đoàn Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong Chương trình hành trình "Hồn thiêng sông núi" bắt đầu xuất phát tại thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) vào ngày 27/9.

Trên đường ra Thủ đô Hà Nội, đoàn viếng và cầu siêu nghĩa trang liệt sĩ tại một số địa phương; tham quan Thành phố Hồ Chí Minh; Chứng tích tội ác tại Sơn Mỹ, Sơn Tịnh (Quảng Ngãi); viếng thăm quê nội và quê ngoại Bác Hồ tại Nghệ An; dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) và sau đó về tham gia Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Dự kiến đến ngày 8/10 đoàn sẽ về đến Thủ đô Hà Nội./.

Viết Ý (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục