Bình Dương: 345 tỉ đồng cải tạo ô nhiễm kênh Ba Bò

Tỉnh Bình Dương đã đầu tư 345 tỷ đồng để triển khai dự án cải tạo ô nhiễm ở kênh Ba Bò và dự kiến hoàn thành dự án trong năm 2013.
Tỉnh Bình Dương đầu tư 345 tỷ đồng triển khai dự án cải tạo ô nhiễm kênh Ba Bò và dự kiến hoàn thành dự án trong năm 2013.

Đến ngày 9/1, một trong các hạng mục xây cống ngầm băng đường vào khu công nghiệp Đồng An (đoạn phía tỉnh Bình Dương) đang gấp rút thi công sớm hoàn thành trước Tết, nhằm tăng cường khả năng thoát nước cho tuyến kênh Ba Bò, giải quyết tình trạng ngập nước do cống hiện hữu quá nhỏ, giải quyết tình trạng tích tụ nước thải, rác thải trong lòng kênh đoạn thượng lưu.

Đây là một trong dự án quan trọng được tỉnh Bình Dương cam kết với thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhằm từng bước làm sạch nguồn nước của kênh Ba Bò và môi trường dọc hai bên kênh, giảm thiểu ô nhiễm.

Về phía Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phê duyệt dự án cải tạo kênh Ba Bò với số tiền thực hiện trên 740 tỉ đồng, nhằm cải tạo nguồn nước đang ô nhiễm nặng.

Kênh Ba Bò nằm trên giáp ranh giữa phường Bình Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và xã Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương. Kênh Ba Bò “nổi tiếng” về ô nhiễm kéo dài, gây bức xúc cho người dân.

Mặc dù, phía thượng nguồn tỉnh Bình Dương đã làm quyết liệt, khắc phục như yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung trong khu công nghiệp.

Tuy nhiên, hiện nay kênh Ba Bò còn ô nhiễm là do tình trạng xả trộm, xả lén nguồn nước thải công nghiệp chưa qua xử lý và hàng trăm hộ dân sống hai bên kênh xả rác, nước bẩn hàng ngày xuống con kênh này./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục