Bình Dương: Bắt lái xe khách đâm vào quán càphê

Tài xế Lương Hữu Cường đã được công an vận động ra đầu thú vào chiều 24/4 tại Cơ quan Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
Sau hai ngày bỏ trốn sau khi điều khiển xe khách 29 chỗ ngồi đâm vào quán càphê trên đường DT741 (thuộc ấp Nước Vàng, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) khiến 2 người chết và 8 người bị thương nặng, tài xế Lương Hữu Cường đã được công an vận động ra đầu thú vào chiều 24/4 tại Cơ quan Công an huyện Phú Giáo.

[Vụ xe khách đâm quán càphê: Đã có hai người chết]

Ngay sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Phú Giáo đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Lương Hữu Cường (sinh năm 1981, hộ khẩu trường thú tại tỉnh Đồng Nai) về hành vi “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.”

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 ngày 22/4, chiếc xe khách Thành Công mang biển số 93N-2794 (chạy tuyến Bến xe Miền Đông-Bình Phước) do Lương Hữu Cường điều khiển khi đến địa bàn xã An Bình, huyện Phú Giáo (cách Bình Dương khoảng 50km về hướng Bắc) đã đâm vào quán càphê làm lật
xe gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Vụ tai nạn khiến một số hành khách ngồi trong xe và những người đang đứng trú mưa dưới đất và ngồi uống càphê trong quán nước đã bị xe lật đè gây thương vong./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục