Bình Dương bắt vụ sang chiết gas lậu quy mô lớn

Chiều 25/4, Công an Thuận An, Bình Dương, kết hợp Công an An Phú bắt một cơ sở sang chiết gas trái phép lớn nhất từ trước đến nay.
Chiều 25/4, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, kết hợp Công an phường An Phú đã bắt quả tang một cơ sở sang chiết gas trái phép quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Cơ sở sang chiết gas được làm “bí mật” nằm đằng sau một căn nhà tồi tàn tại địa chỉ 145/3, khu phố 2, phường An, thị xã Thuận An.

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 2.100 bình gas mini, 6 bình gas (bò) loại 45kg, 7 bình gas loại 12kg và 6 thiết bị (mâm) được các đối tượng dùng để sang chiết gas.

Ba đối tượng trực tiếp sang chiết gas lậu đã bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1976; Nguyễn Thị Xiềm (vợ Hùng), sinh năm 1982 cùng ngụ tỉnh Thái Bình và đối tượng Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1985, ngụ tại tỉnh Hưng Yên.

Qua lời khai ban đầu, các đối tượng cho biết chỉ là người làm thuê cho một người tên là Chiến ở huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Việc sang chiết gas ăn theo sản phẩm, cứ mỗi bình gas (bò) 45kg sang chiết ra 300 bình gas mini thì người làm thuê được hưởng từ 50.000-60.000 đồng.

Đối tượng Nguyễn Vậu Hậu khai nhận rằng cơ sở trên hoạt động gần 2 tháng nay, bình quân mỗi ngày sang chiết từ 600-700 bình gas mini, kiếm được tiền công hơn 100.000 đồng/ngày. Cao điểm, có ngày sang chiết lên đến cả nghìn bình gas mini tùy theo nhu cầu của các cửa hàng phân phối, bán lẻ đặt hàng.

Công an thị xã Thuận An đang mở rộng điều tra./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục