Bình Dương: Bị đâm liên tiếp vì nhắc nhở đám thanh niên hát to

Bực tức vì bị nhắc nhở, hai đối tượng Trương Văn Sĩ và La Văn Liêm đã cầm dao lao đến đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh Phước khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương tạm giữ hai đối tượng Trương Văn Sĩ và La Văn Liêm, cùng sinh năm 1988, trú tỉnh Bạc Liêu, để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 7/10 tại khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

[Bạc Liêu: Bắt tạm giam đối tượng chém người hàng loạt ở Vĩnh Lợi]

Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Phước đang ở trong nhà cùng vợ và con nhỏ thì nghe nhóm thanh niên ngồi nhậu trước nhà hát lớn tiếng gây ồn ào.

Anh Phước đã đến nhắc nhóm thanh niên này thì hai bên xảy ra cự cãi. Bực tức vì bị nhắc nhở, hai đối tượng Trương Văn Sĩ và La Văn Liêm đã cầm dao lao đến đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh Phước khiến nạn nhân bị thương nặng, sau đó anh Phước chạy về đến nhà thì ngã gục.

Thấy vậy, vợ anh Phước và một số người dân đã đưa anh Phước đến bệnh viện cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục