Bình Dương, Bình Định ghi nhận thêm các ca dương tính với SARS-CoV-2

Tỉnh Bình Định vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây, trong khi Bình Dương có thêm 24 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng.
Bình Dương, Bình Định ghi nhận thêm các ca dương tính với SARS-CoV-2 ảnh 1Test nhanh COVID-19 cho tài xế tại chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 1A, thuộc thị xã Hoài Nhơn, cửa ngõ phía Bắc tỉnh Bình Định. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Chiều 29/6, đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định cho biết tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây.

Bệnh nhân này trú tại khu phố Cửu Lợi Đông, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Như vậy, trong ngày 29/6, Bình Định đã ghi nhận 3 ca mắc COVID-19, đều ở thị xã Hoài Nhơn.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn Trần Hữu Thảo, thị xã đã phong tỏa nhiều khu dân cư, tổ dân phố và test nhanh COVID-19 cho khoảng 5.000 người ở phường Tam Quan Bắc và Tam Quan Nam.

Sau khi hoàn tất, cơ quan y tế sẽ mở rộng tầm soát ra các khu vực lân cận và đối với người trở về từ thị xã Đức Phổ từ ngày 21/6 đến nay.

Lực lượng chức năng đã phun hóa chất khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường Tam Quan Bắc và phường Tam Quan Nam; yêu cầu toàn dân thị xã khai báo y tế; trong đó phường Tam Quan Bắc và Tam Quan Nam phải hoàn thành khai báo y tế trong chiều tối 29/6, các xã, phường còn lại phải hoàn thành khai báo y tế vào cuối giờ chiều 30/6 để kịp thời kiểm soát nguồn lây, ngăn dịch bệnh lây lan trong diện rộng.

Tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định sáng 29/6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long kêu gọi người dân hạn chế di chuyển, đặc biệt thị xã Hoài Nhơn kêu gọi người dân không ra khỏi nhà trừ trường hợp đặc biệt.

Các địa phương rà soát toàn bộ người dân về từ vùng dịch, tổ chức xét nghiệm nhanh, cách ly tại nhà nghiêm túc, phát huy vai trò của Tổ phản ứng nhanh và Tổ phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng.

Từ 0 giờ ngày 30/6, tỉnh tạm dừng hoạt động của các trung tâm tin học, ngoại ngữ, dạy nghề và đào tạo lái xe, các phòng khám tư nhân, trừ phòng khám đa khoa có khám bảo hiểm y tế.

Ngành y tế tỉnh tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ nhân viên y tế; tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên 20% những người ở khu vực bến xe, nhà ga, cảng cá, chợ truyền thống, doanh nghiệp...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo có phương án thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trong điều kiện tỉnh có dịch, tránh điều động giáo viên di chuyển nhiều, phun sát khuẩn các điểm thi, thực hiện đúng các yêu cầu phòng, chống dịch.

Sở Công Thương Bình Định xây dựng phương án cụ thể, đảm bảo hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống nhân dân; tăng cường kiểm tra hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong các doanh nghiệp.

Bình Định cũng đã chuẩn bị các khu cách ly tập trung đảm bảo đạt năng lực cách ly cho 10.000 người.

[Tối 29/6, ghi nhận 175 ca mắc mới COVID-19 và 245 người khỏi bệnh]

Cũng trong ngày 29/6, trên địa bàn tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 24 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng; trong đó có 9 ca liên quan Công ty Wanek 2 và 10 ca liên quan đến Công ty Việt Nam House Wares...

Tính từ đợt dịch thứ tư, tỉnh Bình Dương ghi nhận 326 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng; trong đó 24 trường hợp được phát hiện khi đến khám tại các cơ sở y tế, 195 trường hợp phát hiện trong các khu cách ly tập trung và 104 trường hợp phát hiện trong các khu phong tỏa.

Ngoài chuỗi lây nhiễm Công ty Việt Nam House Wares đáng lo ngại, hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương còn xuất hiện thêm chuỗi lây nhiễm tại Công ty Wanek 2 diễn tiến khá phức tạp với gia tăng số ca mắc COVID-19. Công ty Wanek 2 đang có hàng ngàn công nhân.

Hiện, công tác khoanh vùng, truy vết liên quan đến hàng trăm lao động tại đây đang được thực hiện nghiêm ngặt.

Tỉnh Bình Dương có 34 cơ sở cách ly tập trung rải đều ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố với năng lực cách ly tập trung 10.000 giường; đồng thời đang xây dựng phương án nâng năng lực cách ly lên từ 20.000-30.000 giường. Trên địa bàn tỉnh đang còn cách ly y tế tập trung 4.385 trường hợp, cách ly tại nhà, nơi cư trú 10.876 trường hợp.

Sở Y tỉnh Bình Dương yêu cầu các cơ sở y tế cũng như những cơ sở tổ chức cách ly khẩn trương kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khu cách ly tập trung, không để lây nhiễm chéo; nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Ngành y tế tỉnh Bình Dương lên phương án mở bệnh viện dã chiến với quy mô dự phòng 200 giường để sẵn sàng ứng phó trong tình huống dịch bệnh bùng phát mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục