"Bình Dương cần khắc phục việc giảm năng lực cạnh tranh"

Phó Thủ tướng lưu ý Bình Dương cần tìm hiểu nguyên nhân, khắc phục việc giảm chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chủ động có biện pháp đảm bảo cơ cấu kinh tế hợp lý và bền vững
"Bình Dương cần khắc phục việc giảm năng lực cạnh tranh" ảnh 1Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm cán bộ công chức văn phòng UBND tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Quách Lắm/TTXVN)

Sau khi thăm thị xã Thuận An, chiều 14/4, Đoàn công tác Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về công tác cải cách hành chính, phòng chống tội phạm, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự phát triển kinh tế-xã hội toàn diện và mạnh mẽ của Bình Dương thời gian qua, nhất là trong 5 năm gần đây Bình Dương đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung của cả nước.

Trong hai năm 2013-2014, tỉnh đã cải cách thủ tục hành chính một cách toàn diện với hiệu quả cụ thể, theo cơ chế một cửa-một cửa liên thông từ tỉnh đến huyện và xã. Phó Thủ tướng bày tỏ ấn tượng trước việc Bình Dương mới đưa vào hoạt động Khu hành chính mở trong Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh, nâng cao tính công khai, minh bạch với người dân.

Phó Thủ tướng lưu ý Bình Dương cần tìm hiểu nguyên nhân, khắc phục việc giảm chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chủ động có biện pháp đảm bảo cơ cấu kinh tế hợp lý và bền vững trước tình hình các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế.

Phó Thủ tướng lưu ý Bình Dương khắc phục nhanh các mặt hạn chế trong công tác phòng, chống tội phạm; AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm, buôn lậu, gian lận thương mại... Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh phải thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống tội phạm. Tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng, nhất là công nhân lao động trẻ; kiên quyết đấu tranh xóa các băng nhóm tội phạm; vận động nhân dân tố giác tội phạm; huy động các lực lượng chức năng phối hợp tấn công tội phạm các loại; các cơ quan tố tụng, điều tra đẩy nhanh việc xử lý các vụ án...

Phó Thủ tướng chỉ đạo, với tiềm năng và lợi thế của tỉnh, Bình Dương cần xác định lộ trình và quyết tâm sớm đưa tỉnh Bình Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; chú trọng công tác quy hoạch tổng thể, chi tiết, phân khu chức năng... tránh chồng chéo, xung đột; thực hiện tốt các khâu đột phá kinh tế-xã hội-môi trường, đảm bảo phát triển bền vững; tăng trưởng kinh tế gắn với việc chăm lo tốt an sinh xã hội, đời sống người dân, nhất là các điều kiện chăm lo công nhân lao động, trong đó phải đột phá về thể chế...

Hoan nghênh mô hình Khu hành chính mở của tỉnh, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh tổ chức việc ký, phê duyệt của lãnh đạo sở, ngành tỉnh ngay tại Khu hành chính mở, nhằm tiết kiệm thời gian cho tổ chức và người dân.

Phó Thủ tướng đồng tình với đề nghị của tỉnh kết nối liên thông giữa tỉnh, huyện, xã và Trung ương, cùng xử lý chung một phần mềm thống nhất và biện pháp đánh giá sự hài lòng của dân về cái cách thủ tục hành chính. Phó Thủ tướng đề nghị Bình Dương xây dựng Đề án chính quyền điện tử, công dân điện tử, thí điểm mô hình cải cách thủ tục hành chính làm mẫu nhân rộng ra địa bàn cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục