Bình Dương: Cháy kiốt làm một người chết, ba người bị bỏng nặng

Kiốt của bà Lê Thị Nghệ ở khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương bốc cháy khiến bà tử vong, chồng và hai con bị bỏng năng.
Bình Dương: Cháy kiốt làm một người chết, ba người bị bỏng nặng ảnh 1Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Cơ quan chức năng thị xã Thuận An và tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy kiốt của một gia đình ​ở thị xã Thuận An.

Theo những người dân ở nơi xảy ra vụ cháy kiốt, vào rạng sáng 22/10, người dân đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng kêu cứu phát ra từ kiốt của bà Lê Thị Nghệ, 43 tuổi, quê ở Thừa Thiên-Huế, trên đường D11, khu dân cư Việt Sing, khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Khi nghe tiếng kêu cứu, những người xung quanh chạy đến thì phát hiện khói lửa đang bốc ra từ kiốt này.

Ngay lập tức, người dân đã dùng vòi nước vừa xịt, múc nước tạt vào kiốt, phá cửa để giải cứu những người mắc kẹt bên trong. Khi cửa được phá, chồng bà Nghệ ôm hai con (5 tuổi và 14 tuổi) chạy ra khỏi nhà.

Khi đám cháy được dập tắt, người dân phát hiện bà Nghệ đã tử vong tại hiện trường.

Chồng bà Nghệ và hai cháu bé được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng.

Theo chia sẻ của người dân, kiốt là nơi buôn bán rau, củ, quả và đồ khô, có diện tích khoảng 30m2 và một gác lửng dùng làm nơi ngủ nghỉ của gia đình nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục