Bình Dương: Đại hội đảng bộ Thị xã Thủ Dầu Một

Từ 30/6 đến 2/7, Đảng bộ thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương tiến hành đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015.
Sáng 30/6, Đại hội Đảng bộ thị xã Thủ Dầu Một nhiệm kỳ X (2010-2015) - Đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư của tỉnh Bình Dương đã khai mạc.

Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Đảng bộ thị xã Thủ Dầu Một cần phát huy truyền thống cách mạng, tiềm năng và thế mạnh, tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển dịch vụ, chú trọng dịch vụ có chất lượng cao; đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt các chế độ chính sách xã hội, không còn hộ nghèo; nâng chất lượng giáo dục, đào tạo để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đảng bộ thị xã Thủ Dầu Một cần tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển thị xã Thủ Dầu Một trở thành đô thị loại I xanh, văn minh, hiện đại; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Đảng bộ phải kiên trì xác định trách nhiệm tăng cường xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng và hiệu qủa công tác tư tưởng; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trọng dụng những người có đức, có tài; tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ trên các lĩnh vực; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hướng mạnh về cơ sở.

Đảng bộ thị xã tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh," nhất là việc thường xuyên làm theo Bác, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, của các chi bộ và tổ chức đảng; chống chủ nghĩa cá nhân, thoái hóa, biến chất, cục bộ địa phương, kiên quyết và có biện pháp hữu hiệu phòng chống tham nhũng, lãng phí, triệt để thực hành tiết kiệm.

Ông Tô Huy Rứa lưu ý đại hội phát huy trí tuệ, đề cao ý thức trách nhiệm và thực sự dân chủ, khách quan, xuất phát từ lợi ích và phong trào của Đảng bộ và nhân dân, loại bỏ những biểu hiện cá nhân, cục bộ, định kiến hẹp hòi, sáng suốt lựa chọn bầu những đảng viên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, uy tín vào Ban chấp hành, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng và cơ cấu hợp lý; lựa chọn bầu Bí thư Thị ủy có phẩm chất, kinh nghiệm và năng lực lãnh đạo, là hạt nhân trung tâm đoàn kết trong Ban chấp hành và toàn Đảng bộ cũng như bầu chọn những đại biểu đại diện xứng đáng cho trí tuệ và nguyện vọng của Đảng bộ dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX...

Nhiệm kỳ 2005-2010, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Thủ Dầu Một đã đoàn kết, vượt khó, năng động, sáng tạo và đạt được nhiều kết quả đáng tự hào, mức tăng trưởng bình quân hàng năm 19,8%; thu nhập bình quân đầu người đạt 40,2 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: dịch vụ-công nghiệp-nông nghiệp với tỉ trọng tương ứng 64,3%-35,1%-0,6%.

Giá trị sản xuât công nghiệp năm 2010 đạt hơn 8.267 tỉ đồng; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 86 dự án với tổng vốn đầu tư 582 triệu USD; thu ngân sách trên 8.500 tỉ đồng. Văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; giáo dục và đào tạo phát triển khá nhanh, chất lượng giáo dục được nâng lên...

Đại hội tiếp tục làm việc đến ngày 2/7/2010./.

Quách Lắm (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục