Bình Dương đánh sập nhiều đường dây cá cược bóng đá

Công an Bình Dương đánh sập nhiều đường dây cá cược bóng đá qua mạng và tin nhắn, bắt giữ cả trăm đối tượng tổ chức và tham gia cá độ.
Bình Dương đánh sập nhiều đường dây cá cược bóng đá ảnh 1Công an Bình Dương bắt giữ Trần Quảng Hưng, một trong “đầu nậu” phấn phối mạng cá độ bóng đá. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/Vietnam+)

Công an tỉnh Bình Dương liên tiếp khám phá và đánh sập nhiều đường dây cá cược bóng đá qua mạng và tin nhắn điện thoại trong mùa World Cup 2014, bắt giữ gần cả trăm đối tượng tổ chức và tham gia cá độ.

Nghiêm trọng hơn, trong số các đường dây cá độ được phanh phui, các đối tượng “đầu nậu” phân phối những trang mạng cá độ bóng đá cho "đại lý" như mặt hàng đa cấp.

Cá cược bóng đá nở rộ mùa World Cup

Có thể nói, sức nóng các trận bóng đá World Cup 2014 hàng đêm thu hút hàng vạn con tim người hâm mộ bóng đá ở tỉnh Bình Dương. Với giới công nhân, người lao động tại các Khu công nghiệp, không khí bóng đá càng trở nên sôi động. Xem bóng đá để giải trí sau những ngày lao động vất vả trên các dây chuyền sản xuất công nghiệp, những công nhân cổ vũ cho đội bóng là nước chủ nhà của những nhà đầu tư nước ngoài đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên bàn các khu công nghiệp Bình Dương.

Tuy nhiên, trong số những người đam mê trái bóng tròn thì cũng có một bộ phận không nhỏ đã bị cuốn vào xem bóng đá để bắt kèo “đỏ đen”, thậm chí tổ chức cá cược ăn tiền với số tiền lớn.

Triệt phá các vụ cá độ bóng đá, Cơ quan chức năng ở tỉnh Bình Dương đã phát hiện hàng loạt đường dây cá độ qua mạng hay tin nhắn điện thoại với mức độ tinh vi và chuyên nghiệp. Nguy hiểm hơn, trong số các đường dây cá độ được phanh phui có nhiều trang mạng cá độ bóng đá được các đối tượng “đầu nậu” phân phối như mặt hàng đa cấp.

Điển hình là đêm 1/7, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã khám phá thêm 2 đường dây cá độ bóng đá qua mạng và tin nhắn điện thoại, bắt giữ tổng cộng 22 đối tượng có liên quan.

Vụ thứ nhất diễn ra đêm 1/7, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Bình Dương kết hợp cùng Công an phường Hòa Phú bất ngờ kiểm tra quán cà phê Thanh Trúc tại thành phố mới Bình Dương. Tại đây, Cơ quan điều tra phát hiện đường dây cá độ bóng đá qua mạng để ăn tiền, bắt các đối tượng tham gia cá cược gồm Trần Văn Mùi, sinh năm 1990, quê Thanh Hoá; Vũ Văn Ninh, sinh năm 1992, quê Lạng Sơn; Bùi Văn Sái, sinh năm 1973 và Trương Thị Thanh Thúy, sinh năm 1973, cùng ngụ Thị xã Bến Cát. Tang vật thu giữ gồm 1 máy tính xách tay dùng để cá cược các trận đá bóng World Cup để ăn thua tiền cùng 6 điện thoại di động, 9 xe máy và 10 triệu đồng tiền mặt.

Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng bắt thêm 2 đối tượng là Võ Thanh Phương (sinh năm 1985) và Võ Thành Long (sinh năm 1989) cùng ngụ thị xã Bến Cát.

Trước đó, đêm 30/6, Công an phường Phú Lợi kết hợp Công an thành phố Thủ Dầu Một kiểm tra quán cà phê Sông Hồng (tại khu 7, phường Phú Lợi), phát hiện 21 đối tượng cá độ bóng đá bằng hình thức nhắn tin điện thoại; tạm giữ 16 đối tượng cùng 6 xe máy, 25 điện thoại di động và 1 máy tính xách tay.

Cũng tại địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, vào đêm 20/6, trong lúc trận đấu World Cup đang diễn ra sôi động, Công an thành phố Thủ Dầu Một "ập vào" quán cà phê Thủy Mộc ở khu phố 4, phường Phú Lợi, phát hiện đường dây cá độ bóng đá World Cup bằng hình thức nhắn tin qua điện thoại di động.

Cơ quan điều tra bắt tạm giữ hình sự tất cả 13 đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Tang vật thu giữ từ đường dây cá độ này gồm 9 xe máy, 20 điện thoại di động, 1 phơi ghi nội dung cá độ và 2 máy tính xách tay.

Cũng trong thời gian diễn ra World Cup, một đường dây cá độ khác tại quán cà phê Thanh Phương, khu phố 7, phường Hiệp Thành với hình thức tin nhắn điện thoại cũng vừa bị Công an phanh phui, bắt giữ 7 đối tượng vi phạm.

Các " đầu nậu" phân phối những trang mạng cá độ đa cấp

Tính đến ngày 2/7, Công an thị xã Thuận An đã khám phá, đánh sập được nhiều đường dây cá độ bóng đá qua mạng và tin nhắn điện thoại. Điển hình, Công an thị xã Thuận An đã xác lập chuyên án quyết đánh sập đường dây cá cược liên quan đến mạng mb.b88… do Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1973, ngụ thị xã Thuận An) làm chủ kinh doanh nhà hàng tiệc cưới Trầu Cau.

Vào đêm ngày 22/6, Quân dùng mạng máy tính để nhận cá cược các trận bóng đá World Cup qua mạng với số tiền lên đến cả 100 triệu đồng. Phá đường dây này, Công an đã bắt giữ 10 đối tượng liên quan. Đặc biệt, ghi nhận đây là một đường dây cá độ qua mạng được phân phối như sản phẩm đa cấp.

Liên quan đến vụ án cá độ qua mạng của đối tượng Nguyễn Văn Quân, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thị xã Thuận An đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Chiến (sinh năm 1984, chủ quán cà phê Thanh Thủy) là “đại lý” cấp 2 của Quân. Qua truy xét “ đại lý” của Chiến, Công an thị xã Thuận An thu giữ 5,6 triệu đồng và nhiều sổ sách ghi tỷ lệ cá cược với số tiền hơn 50 triệu đồng. Từ đường dây này, Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 8 con bạc đang tham gia cá độ bóng đá vào tối 22/6.

Cũng liên quan đến đường dây cá cược bóng đá qua mạng do đối tượng Nguyễn Văn Quân tổ chức, Cơ quan điều tra xác định được là nghi can hàng đầu phân phối các mạnh cá cược cho các đối tượng cấp 2, cấp 3 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Từ đó đã xác định được hai đối tượng Trần Quảng Hưng và Trần Quảng Phát (cùng ngụ Q.11, Thành phố Hồ Chí Minh) đã cung cấp các trang mạng cá cược như: mb.b88; bong88…

Cụ thể, các “ đầu nậu” ở Thành phố Hồ Chi Minh giao cho Quân những trang mạng cá cược để phân phối lại cho các “đại lý” ở địa bàn tỉnh Bình Dương để “giăng lưới” các tín đồ mê “đỏ đen”. Nếu có người tham gia cá cược ăn tiền các trận bóng đá World Cup, bất kể ai thắng, ai thua thì Quân và các “đại lý” cấp 2 đều được hưởng chênh lệch hoa hồng.

Trong một diễn biến khác, Công an thị xã Thuận An cũng vừa đánh sập một đường dây cá cược qua tin nhắn điện thoại do Lê Công Nhiều (sinh năm 1989, quê An Giang) quản lý, tổ chức cá cược từ ngày khởi tranh World Cup 2014 đến nay; bắt giữ 19 đối tượng.

Theo điều tra, Nhiều nhận tin nhắn cá cược, số tiền cược, tỷ lệ ăn thua của các con bạc đều được ra kèo qua điện thoại; mỗi con bạc cá cược 1 triệu đồng, Nhiều hưởng hoa hồng 10.000 đồng. Điển hình trong những số con bạc đã nhắn tin cá cược cho Nhiều có Vũ Kim Thương (sinh năm 1989) và Phạm Nguyễn Đăng Phú (sinh năm 1994) với số tiền cá lên tới 33 triệu đồng.

Chỉ tính riêng trong 3 ngày (19, 20 và 21/6), Nhiều đã nhận cá độ qua tin nhắn điện thoại của những người cá độ bóng đá lên đến 91 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục