Bình Dương dập tắt đám cháy tại căn nhà chứa phế liệu

Thời điểm xảy ra cháy, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại căn nhà chứa phế liệu, khiến một nạn nhân 17 tuổi mắc kẹt bị bỏng phía trước ngực và đã được người dân giải cứu.

Ngày 9/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết đơn vị đã dập tắt đám cháy tại căn nhà chứa phế liệu ở khu phố 1, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một.

Vào khoảng 7 giờ ngày 9/9, nhận được tin báo của người dân về vụ cháy tại hộ ông Hoàng Văn T (địa chỉ đường D6, khu phố 1, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một), lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương đã điều động gần 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ địa phương và lân cận đến dập tắt đám cháy. Sau gần 40 phút, đám cháy được dập tắt.

Thời điểm xảy ra cháy, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại căn nhà trên, lúc này có một nạn nhân 17 tuổi bị mắc kẹt bên trong. Nạn nhân mắc kẹt bị đã được người dân giải cứu và đang điều trị tại bệnh viện vì vết bỏng giữa ngực.

[Vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương: 33 người đã thiệt mạng]

Theo thông tin ban đầu, căn nhà cấp 4 để ở và là nơi chứa phế liệu của hộ ông Hoàng Văn T bị cháy rộng 120m2, chất cháy chủ yếu là giấy, bìa cáctông. Tài sản thiệt hại không đáng kể.

Trước đó, vào đêm 6/9, một vụ cháy đã xảy ra tại quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An, khiến 32 người tử vong tại hiện trường, nhiều người bị thương.

Ngày 8/9, Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục