Bình Dương: "Hiệp sỹ" bắt xe bồn xả trộm nước thải

Ngày 13/5, Bình Dương bắt quả tang 1 chiếc xe bồn chuyên hút hầm cầu được che kín đang xả trộm nước thải công nghiệp chưa xử lý.
Lúc 14 giờ 30 ngày 13/5, các“hiệp sỹ” thuộc Đội phòng chống tội phạm phường Phú Tân phối hợp lực lượng Công an phường Phú Tân, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã bắt quả tang một chiếc xe bồn chuyên hút hầm cầu “ngụy trang” bằng xe tải được che kín đang xả trộm nước thải công nghiệp chưa qua xử lý.

Tại thời điểm bắt giữ, hai đối tượng (một lái xe và phụ xe) chở một bồn chứa hơn 3m3 xả nguồn chất thải hôi thối xuống miệng cống tại khu phố 2, phường Phú Tân.

Đối tượng Cao Văn Thắng, sinh năm 1976, ngụ tại tỉnh Thanh Hóa, người chở xe bồn xả trộm khai nhận đã hút nước thải của một xí nghiệp hoạt động tại Khu công nghiệp VSIP 2 thuộc phường Hòa Phú, thị xã Thủ Dầu Một, với mỗi chuyến “hút xả” được 500.000 đồng. Lợi dụng giữa trưa nắng vắng người qua lại, Thắng chở bồn nước bẩn đi đổ lén.

Thắng còn khai, chiếc xe bồn chuyên hút hầm cầu, chất thải nguy hại do chị Lưu Thụ Thúy, sinh năm 1980, ngụ tại tổ 39, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương làm chủ. Vụ việc đã được công an lập biên bản, tạm giữ chiếc xe bồn trên để xử lý./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục