Bình Dương: Kịp thời chặn thanh niên đổ xăng đòi đốt cơ sở mầm non

Tại trụ sở công an, đối tượng Lê Công Quyền khai bị mơ hồ, có chuyện buồn nên có hành vi đổ xăng định đốt cơ sở mầm non chứ không ai thuê mướn hay có mâu thuẫn với cơ sở này.
Bình Dương: Kịp thời chặn thanh niên đổ xăng đòi đốt cơ sở mầm non ảnh 1Lực lượng chức năng khống chế đối tượng và áp giải về trụ sở. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 31/10, lực lượng của Công an phường Tân Định (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã trấn áp kịp thời đối tượng Lê Công Quyền (sinh năm 1997, quê ở Thừa Thiên Huế - đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh) về trụ sở để làm rõ hành vi đổ xăng định đốt cơ sở mầm non.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 sáng 31/10, Công an phường Tân Định nhận được tin báo về một đối tượng xông vào cơ sở mầm non Lan Anh (thuộc khu phố 2, phường Tân Định) có hành vi đổ xăng vào khu phòng học của các bé lớp mầm non.

Lúc này, các cô giáo phát hiện nên ngăn chặn và kéo đẩy đối tượng ra xa khu vực nhà trẻ. Khi đó, đối tượng trên có ý định dùng quẹt diêm nhưng chưa kịp đốt thì bị khống chế kịp thời.

[Khởi tố đối tượng đổ xăng đốt nhà làm vợ, 2 con và cháu thiệt mạng]

Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt, nhanh chóng khống chế, áp giải đối tượng về trụ sở. Công an thu giữ chai nhựa đựng xăng (còn lại một ít xăng) và bao diêm.

Bình Dương: Kịp thời chặn thanh niên đổ xăng đòi đốt cơ sở mầm non ảnh 2Đối tượng Lê Công Quyền tại trụ sở công an cùng tang vật là bao diêm và chai nhựa đựng xăng. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại trụ sở công an, đối tượng Lê Công Quyền khai bị mơ hồ, có chuyện buồn nên làm vậy, chứ không ai thuê mướn hay có mâu thuẫn với cơ sở này.

Theo lời khai, đối tượng mua xăng trên đường đi, không nhớ cây xăng nào. Công an đã test nhanh, xác định đối tượng không sử dụng ma túy. Đối tượng chưa từng khám về tâm thần.

Công an thị xã Bến Cát đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục