Bình Dương mong muốn tiếp tục thu hút nhà đầu tư nước ngoài

Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung mong muốn các khách hàng của VSIP tiếp tục đầu tư vào Việt Nam nói chung và vào Bình Dương nói riêng.
Bình Dương mong muốn tiếp tục thu hút nhà đầu tư nước ngoài ảnh 1Công nhân làm việc tại VSIP. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 19/5, ông Mai Thế Trung, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đã tiếp và làm việc với ông Kelvin Teo - Đồng Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên doanh Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP Group) về tình hình công nhân diễu hành gây mất trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Dương và tại Khu Công nghiệp VSIP.

Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung đã thông báo tình hình hiện nay; khẳng định trật tự đã ổn định, an ninh được đảm bảo; hơn 80% các doanh nghiệp bị ảnh hưởng đã đi vào hoạt động. Các đối tượng gây rối, kích động đang được lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhiều tài sản, sản phẩm của các doanh nghiệp bị mất về cơ bản đã được thu hồi. Tỉnh đang phối hợp với các đơn vị thống kê thiệt hại của doanh nghiệp nhằm đưa ra các phương án hỗ trợ cho doanh nghiệp ổn định sản xuất.

Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung mong muốn trong thời gian tới, các khách hàng của VSIP tiếp tục đầu tư vào Việt Nam nói chung và vào Bình Dương nói riêng để mối quan hệ giữa Việt Nam và Singapore tiếp tục được thắt chặt, phát triển lên tầm cao mới.

Ông Kelvin Teo đánh giá cao sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh trong việc đảm bảo an ninh, khắc phục sự cố tạm thời, điều này đã tạo được niềm tin cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu công nghiệp VSIP.

Ngay khi sự cố xảy ra, ông Kelvin Teo mong muốn lãnh đạo tỉnh có các phương án hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại ổn định sản xuất, thực hiện tốt các kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Cùng ngày ông Kelvin Teo đã có buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Thanh Cung về các phương án đảm bảo an ninh và hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại tại khu công nghiệp VSIP./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục