Linh dương sinh con

Bình Dương: Ngựa vằn, linh dương châu Phi sinh con

Ngựa vằn và linh dương sừng xoắn nhập từ châu Phi nuôi tại Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) đã sinh sản lứa đầu tiên.
Sáng 31/8, ngựa vằn và linh dương sừng xoắn nhập khẩu từ châu Phi nuôi trong môi trường bán hoang dã ở vườn thú của Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) đã cho sinh sản lứa đầu tiên. Ngựa vằn sinh con là một niềm vui lớn cho vườn thú Đại Nam cũng như những người yêu quý động vật. Bởi, mặc dù nuôi trong môi trường bán thiên nhiên nhưng ngựa vằn phát triển khá tốt và rất thích nghi môi trường sống và khí hậu tại Việt Nam. Ông Dương Thành Phi, Giám đốc vườn thú Đại Nam cho biết hai cặp ngựa vằn được nhập về từ châu Phi cách đây khoảng 3 năm (lúc nhập khoảng 2 năm tuổi), giá mỗi con 15.000 euro và chúng thích nghi tốt trong môi trường sống ở đất Bình Dương. Sau 8 tháng mang thai, ngựa vằn tự sinh sản không cần đến sự can thiệp của thú y vườn thú. Vài giờ sau khi sinh, chú ngựa vằn được xác định giới tính là con đực phát triển rất khỏe mạnh, chú bắt đầu chạy nhảy và tự tìm bú sữa mẹ. Cùng thời gian trên, một con linh dương sừng xoắn nhập từ châu Phi nuôi tại vườn thú Đại Nam cũng đã hạ sinh một con đực. Trước đó cũng có loài linh dương đầu bò, linh dương sừng kiếm cũng đã sinh sản tại vườn Bách thú Đại Nam. Đến nay, đã có cá thể thứ 5 của loài linh dương được nhân giống thành công trong môi trường bán hoang dã. Theo ông Phi, tính đến thời điểm hiện tại, vườn thú Đại Nam đã có 10 loài thú quý hiếm nhập khẩu từ các nước đã nuôi dưỡng và nhân giống thành công tại vườn thú Đại Nam. Cụ thể như hà mã, voọc bạc, hổ, khỉ sóc... Hiện nay, cặp hổ trắng, sư tử trắng cũng đang giao phối chuẩn bị cho sinh sản lứa đầu tiên. Chú ngựa vằn con sau khi sinh vài giờ đã tìm bú sữa mẹ
Bình Dương: Ngựa vằn, linh dương châu Phi sinh con ảnh 1
Linh dương sừng xoắn nhập khẩu từ châu Phi cũng đã nhân giống thành công ở vườn thú Đại Nam
Bình Dương: Ngựa vằn, linh dương châu Phi sinh con ảnh 2
Dương Chí Tưởng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục