Bình Dương: Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong 1 ngày

Tối 29/3, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm nghi phạm gây ra vụ án mạng tại một công ty trên địa bàn phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên.
Bình Dương: Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong 1 ngày ảnh 1Công an đang truy tìm kẻ tình nghi gây án mạng. (Nguồn: báo Tiền Phong)

Tối 29/3, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm nghi phạm gây ra vụ án mạng tại một công ty trên địa bàn phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 29/3, nhân viên Công ty Vĩnh Thuận phát hiện chị Lý Thị Mai (sinh năm 1993, ngụ Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương) tử vong tại công ty nên báo Công an.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng là Yang Zhong Wu (sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc) là Giám đốc Công ty Vĩnh Thuận (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên).

Hiện Yang Zhong Wu đã rời khỏi công ty trên chiếc xe bán tải màu trắng, biển số 61C-450.00.

[Bình Dương: Tạm giữ hai đối tượng đánh ghen, làm nhục người khác]

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan tổ chức, cá nhân nếu phát hiện Yang Zhong Wu ở đâu, cần báo tin về Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một.

Cũng trong ngày 29/3, Công an thành phố Thủ Dầu Một cho biết đang tạm giữ một nam thanh niên để lấy lời khai về hành vi tấn công lực lượng chức năng, sau đó chạy vào nhà dân châm lửa đốt.

Theo thông tin ban đầu, trưa 29/3, một thanh niên có biểu hiện không tỉnh táo đã bị lực lượng Công an phường Phú Hòa (thành phố Thủ Dầu Một) đưa về trụ sở để làm việc. Trong lúc lấy lời khai, thanh niên này bất ngờ rút hung khí đâm một người ở phường rồi bỏ chạy ra đường Lê Hồng Phong.

Thanh niên cầm hung khí chạy vào một nhà dân cố thủ rồi châm lửa đốt khiến căn nhà bùng cháy dữ dội. Thời điểm này, cả gia đình ở bên trong hoảng loạn tri hô nhau bỏ chạy thoát thân.

Công an thành phố Thủ Dầu Một đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để dập lửa. Vụ hỏa hoạn làm nhiều tài sản cháy rụi, gây thiệt hại nặng. Đối tượng sau khi phóng hỏa đã chạy ra một bụi cây để trốn và bị bắt giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục